Người nổi tiếng, livestreamer Trung Quốc bị yêu cầu báo cáo thuế

18:07 23/12/2021

Người nổi tiếng và livestreamer là những người tiếp theo chịu sự kiểm soát gắt gao của chính phủ Trung Quốc với mục tiêu "thịnh vượng chung". Trước đó, chính quyền Trung Quốc đã "mạnh tay" với các vi phạm về độc quyền trong lĩnh vực công nghệ, sau đó là lĩnh vực giáo dục tư nhân, nền tảng truyền thông xã hội…

Vừa qua, Cục Thuế thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, cho biết đã phạt "nữ hoàng livestream" Vi Á (Viya), tên thật là Hoàng Vi (Huang Wei) 1,3 tỉ Nhân dân tệ (210,16 triệu USD) vì che giấu thu nhập cá nhân và các hành vi vi phạm khác vào năm 2019 và 2020.

Cơ quan thuế Chiết Giang xử phạt Viya số tiền 1,34 tỷ nhân dân tệ (210 triệu USD) vì tội trốn thuế
Cơ quan thuế Chiết Giang xử phạt Viya số tiền 1,34 tỷ Nhân dân tệ (210 triệu USD) vì tội trốn thuế.

"Khi có các mức thuế suất khác nhau, sẽ có người lợi dụng sơ hở để trốn thuế", ông Zhu Tian, Giáo sư kinh tế tại trường Kinh doanh Quốc tế Trung Quốc - châu Âu và là tác giả của cuốn sách "Bắt kịp nước Mỹ" nói và cho rằng: "Cho dù bạn làm việc cho người khác hay chính bạn, về nguyên tắc, phương pháp đánh thuế phải giống nhau".

Trước thông báo này một ngày, Cục Thuế Hàng Châu đã phạt livestreamer hàng đầu Trung Quốc Viya, người được mệnh danh là "nữ hoàng livestreamer" của Trung Quốc, mức phạt kỷ lục 210 triệu USD vì trốn thuế. Tháng trước, Cục Thuế Hàng Châu cũng đã phạt 2 livestreamer khác ở Hàng Châu gần 15 triệu USD vì hành vi tương tự.

Trước đó, hồi năm 2018, nữ diễn viên nổi tiếng Phạm Băng Băng cũng đã bị điều tra vì trốn thuế. Cô đã sử dụng nhiều hợp đồng để che giấu mức thu nhập của mình với cơ quan thuế. Vụ việc khiến cô và các công ty liên quan phải nộp khoảng 884 triệu Nhân dân tệ (139 triệu USD) tiền thuế và tiền phạt.

PV(TH)