Người nhiễm COVID-19 tại TP.HCM hiện diện hai biến chủng có khả năng lây lan nhanh

06:47 22/05/2021

Qua giải mã bộ gene SARS-CoV-2 cho hai bệnh nhân ở TP Hồ Chí Minh, tối 21/5, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cho biết bệnh nhân 4583 (ca quận 7) ghi nhận biến chủng B.1.617.2 từ Ấn Độ, bệnh nhân 4780 (phụ nữ bán quán ăn ở quận 3) nhiễm chủng B.1.1.7 từ Anh. Cả hai biến chủng này được cho là đang có khả năng lây lan nhanh trong cộng đồng.

Theo đó, nhóm nghiên cứu COVID-19 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh và Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford đã tiến hành giải mã nhanh bộ gene SARS-CoV-2 từ bệnh nhân 4583 (Quận 7) là bệnh nhân có liên quan đến bệnh nhân 4514 trú tại chung cư Sunview Town (đường Gò Dưa, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức) ghi nhận ngày 18/5 và bệnh nhân 4780 trong chùm ca ở Quận 3 là ba mẹ con bán bánh canh, ghi nhận ngày 20/5.

Kết quả cho thấy bộ gene virus của bệnh nhân 4583 (quận 7) thuộc biến chủng B.1.617.2, tương tự biến chủng ghi nhận ở bệnh nhân 4514 - thanh niên ngụ TP Thủ Đức đã được thông tin trước đó. Ca dương tính ở quận 7 này cũng được các chuyên gia cho rằng đã lây bệnh COVID-19 cho bệnh nhân ở TP Thủ Đức. 

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt để thanh lọc người bị nhiễm covid - 19
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt để thanh lọc người bị nhiễm covid - 19. (Ảnh: PV)

Còn bệnh nhân 4780 (Quận 3) nhiễm biến chủng B.1.1.7, là biến chủng Anh đang lưu hành tại Đà Nẵng, Hà Nam và hiện nay đã lây lan ra các tỉnh khu vực miền Trung, đồng thời cũng đã phát hiện được trên bệnh nhân 1660 (từ Hải Dương, vào ngày 29/1) và bệnh nhân 2910 (từ Hà Nam, vào ngày 29/4) được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi trước đây.

Theo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, đây là lần đầu tiên TP Hồ Chí Minh ghi nhận sự lưu hành đồng thời của cả hai biến chủng được cho là có khả năng lây lan nhanh là biến chủng Ấn Độ và biến chủng Anh ở các ca bệnh trong cộng đồng..

Mai Anh