Người hâm mộ bóng đá Anh sẽ trở lại sân vận động vào cuối mùa giải.

07:05 03/12/2020

Premier League được cho sẽ để người hâm mộ trở lại các sân vận động bóng đá vào cuối mùa giải ngay cả khi chương trình vắc-xin chưa được triển khai hoàn toàn.

Hình ảnh người hâm mộ trở lại trên các băng ghế đang gần với Premier League hơn bao giờ hết.
Hình ảnh người hâm mộ trở lại trên các băng ghế khán giả đang gần với Premier League hơn bao giờ hết. (Ảnh: Internet)

Những người trong Chính phủ tự tin cho rằng những người dễ bị tổn thương và người già sẽ được chủng ngừa Covid-19. 

Một nguồn tin của Whitehall nói với The Sun rằng người hâm mộ sẽ được phép quay trở lại sau giai đoạn tiêm chủng ban đầu, miễn là các trường hợp nhập viện và tử vong giảm.

Điều đó có nghĩa người hâm mộ sẽ trở lại trong vài tháng cuối cùng của mùa giải - cùng với người hâm mộ đã quay trở lại sân trước đó.

Những người điều hành chia sẻ: “Hy vọng sẽ có thêm một lượng người hâm mộ trở lại sân vận động trong năm mới, để mọi người có thể thấy người hâm mộ trở lại khán đài và điều đó an toàn."

"Tuy nhiên khi các số liệu cho thấy số ca nhập viện và tử vong giảm xuống, người hâm mộ sẽ quay trở lại rất nhanh, ngay cả khi không phải ai cũng đã được tiêm phòng." 

Premier League đã sẵn sàng tổ chức các trận cầu thí điểm với khoảng 10.000 người hâm mộ tham dự, để thử nghiệm công nghệ, thiết bị và các biện pháp giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, các Bộ trưởng cho đến nay vẫn giới hạn ở 4.000 người hâm mộ ở các khu vực Cấp 1 và 2.000 ở các khu vực Cấp 2. 

Trận đấu giữa MU và West Ham trở nên đặc biệt hơn khi là trận cầu đầu tiên đón người hâm mộ trở lại
Trận đấu giữa MU và West Ham trở nên đặc biệt hơn khi là trận cầu đầu tiên đón người hâm mộ trở lại. Ảnh: Internet

Cuộc đụng độ giữa West Ham với Manchester United vào thứ Bảy tại Sân vận động London sẽ là trận đầu tiên chứng kiến người hâm mộ trở lại kể từ khi trận đại dịch bắt đầu.

Tuần trước, Premier League cho biết họ hoan nghênh sự trở lại của người hâm mộ nhưng hy vọng sẽ có nhiều cổ động viên đến sân càng sớm càng tốt.

Trong một tuyên bố, Người phát ngôn cho rằng: “Người hâm mộ đã bị bỏ lỡ rất nhiều các trận đấu ở Premier League, do đó chúng tôi hoan nghênh thông báo của Thủ tướng Chính phủ về sự trở lại của những Fan hâm mộ lần đầu tiên kể từ tháng 3, mặc dù với số lượng nhỏ.

“Tham vọng của chúng tôi vẫn là làm việc với Chính phủ để tăng lượng người tham dự lên mức đáng kể hơn”. 

Anh Dũng ( Biên dịch)

Theo Thesun