Nghệ thuật làm móng trở thành nghi thức làm đẹp tại Olympic

11:10 07/08/2021

Thời khắc vận động viên chạy nước rút Dina Asher-Smith vượt qua vạch đích trong trận bán kết 100 mét nữ, những bức hình chụp bộ móng tau màu xanh dương rực rỡ của cô nàng tràn ngập trên các mặt báo khi ăn mừng sự kiện trọng đại. Trên thực tế, tác phẩm này không giống như những bộ móng thông thường mà là sự tái hiện tỉ mỉ của một kiệt tác Nhật Bản: “The Great Wave off Kanagawa” của Hokusai.

Nghệ sĩ làm ra bộ móng là Emily Gilmour cho biết vận động viên người Anh nồng nhiệt tham gia vào quá trình thiết kế. Đằng sau bộ móng tay nghệ thuật là ý nghĩa chúc mừng nước chủ nhà đăng cai Thế vận hội cũng như kết hợp văn hóa Nhật Bản. 

Dina Asher-Smith và bộ móng đặc biệt
Dina Asher-Smith và bộ móng đặc biệt. (Ảnh: Andrej Isakovic/ AFP/Getty Images)

Tại mỗi mùa Thế vận hội, các vận động viên chuyên nghiệp được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là người phát ngôn cho quốc gia của họ trên đấu trường toàn cầu. Công chúng là những người “giám sát” không chỉ trên phương diện năng lực thể thao mà còn bao gồm sự thể hiện trên mạng xã hội và ngoại hình của người thi đấu, bao gồm cả nghệ thuật vẽ móng. Trong những năm qua, việc làm móng ở Olympic đã trở thành một xu hướng, thậm chí đối với một số người, đây là hình thức “ngoại giao mềm” giống như cách Asher-Smith tôn vinh nước chủ nhà hay thể hiện lòng yêu nước.

Gilmour tin rằng, nghệ thuật vẽ móng tay táo bạo đã trở nên phổ biến trong làng vận động viên bởi chúng “bắt mắt” và là một cách để “thể hiện bản thân”. Trong khi những mẫu móng rực rỡ chia sẻ sự vui tươi hay lòng yêu nước, vận động viên nhảy cao người Thụy Điển Emma Green Tregaro đã sử dụng bộ móng tay theo một cách hoàn toàn khác tại Giải vô địch điền kinh thế giới 2013 ở Moscow. Cô đã sơn móng tau cầu vồng để phản đối lệnh cấm của Nga đối với khái niệm gọi là “tuyên truyền” đồng tính. Sau khi bị nhắc nhở vi phạm quy tắc ứng xử của sự kiện, nữ vận động viên đã phải sơn lại màu đỏ.

Làm móng ngày càng trở nên phổ biến tại Thế vận hội. Một số ban tổ chức hiện sắp xếp các tiệm làm móng tay tại các Làng Olympic, nơi ở của các vận động viên trong suốt sự kiện. 

Cận cảnh bộ móng của Dina Asher-Smith
Cận cảnh bộ móng của Dina Asher-Smith. (Ảnh: Emily Gilmour @emilysmakeupandnails)

Nghi thức Olympic

Truyền thống làm móng được cho là bắt nguồn từ Florence Griffith Joyner, vận động viên chạy nước rút của đội tuyển Hoa Kỳ vốn là một thợ làm móng kỳ cựu. Bộ móng tay được đính pha lê các màu đỏ, trắng, xanh và vàng đã song hành cùng màn trình diễn huyền thoại của nữ vận động viên tại Thế vận hội Seoul năm 1988. Mẫu móng kết hợp giữa ba huy chương mà cô giành được trong năm đó, truyền cảm hứng cho thế hệ vận động viên tiếp bước trong tương lai. Chia sẻ với CNN vào năm 2012, hơn một thập kỷ sau cái chết của Joyner, chồng cô nghẹn ngào: “Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh một phụ nữ chạy 100m hay 200m với khuôn mặt trang điểm cầu kỳ và làm móng, đó là Florence. Cô ấy đã làm điều đó với phong cách riêng”.

Kể từ đó, nghệ thuật vẽ móng tay trở nên quen thuộc hơn trong giới vận động viên thể thao. Đó là một cách để các vận động viên thể hiện bản thân ngoài màn trình diễn của họ. Trong trường hợp của vận động viên bơi lội Olympic Hồng Kông, Camille Cheng. bộ móng làm nổi bật và tôn lên nét đẹp của bộ đồng phục. Cô chia sẻ: “Với tư cách là những vận động viên bơi lội, chúng tôi đua khi phải đội mũ kín, kính bảo hộ và bộ quần áo tiêu chuẩn. Tôi cảm thấy việc làm móng tăng thêm một chút tính cách của bản thân”.

Bộ móng gel mềm được vẽ bằng tay của Cheng có các vòng tròn Olympic, cờ Nhật Bản và hoa bauhinia xuất hiện trên quốc kỳ của Hồng Kông. Cheng từng phát biểu: “Đến với Thế vận hội này, tôi muốn có hình ảnh đại diện cho Hồng Kông, Nhật Bản, vòng Olympic và những thứ liên quan đến nước hoặc bơi lội. Chúng tôi tự hào đại diện cho đất nước trên sân khẩu thể thao lớn nhất và phản ánh thông qua bộ móng”. Người sáng lập Tinted, Carroll Lee, gọi đây là một "vinh dự" khi được làm việc với Cheng.

Nhiều vận động viên khác đã thể hiện lòng yêu nước tại Thế vận hội năm nay bao gồm tay vợt Thụy sĩ Belinda Bencic đã sơn móng màu đỏ, trang trí bằng dấu thập trắng; vận động viên trượt ván 13 tuổi người Brazil Rayssa Leal sơn mỗi móng một màu trên quốc kỳ. 

Bộ móng lấy cảm hứng từ lá cờ Pháp của vận động viên bắn súng Melanie Couzy trong Thế vận hội Tokyo 2020
Bộ móng lấy cảm hứng từ lá cờ Pháp của vận động viên bắn súng Melanie Couzy trong Thế vận hội Tokyo 2020. (Ảnh: Tauseef Mustafa/AFP/Getty Images)

Ngoài ra, vận động viên Naomi Osaka sơn hai màu trắng đỏ tượng trưng cho lá cơ nước Nhật còn vận động viên bắn súng người Pháp Melanie Couzy thiết kế bộ móng màu xám với các sọc đỏ, trắng, xanh.

Bùa hộ mệnh may mắn

Thậm chí nhiều vận động viên còn mong muốn đạt thành tích tại Olympic thông qua nghệ thuật vẽ móng. Trong đó, vận động viên taekwondo người Anh Jade Jones sơn Huy chương Vàng và nhẫn Olympic lên đầu và ngón chân. Nữ vận động viên cử tạ Filipina Hidilyn Diaz đã vẽ hình huy chương vàng lên móng khi cô giành được huy chương vàng Olympic đầu tiên cho Philippines vào tuần trước.

Gilmour và Asher-Smith đang chuẩn bị cho bộ móng thứ hai với những con sếu Nhật Bản phối cảnh chùa chiền, sóng biển và hoa anh đào. Gilmour trình bày ý tưởng với Asher-Smith sau khi phát hiện ra loài chim này là biểu tượng của sự may mắn. Cô cho biết: “Tôi tin rằng sơn móng tay có thể là một hình thức may mắn. Đối với tôi, móng tay không khác gì một chiếc vòng cổ cầu may hoặc một hình thức khác của lá bùa hộ mệnh”. 

Bộ móng đậm phong cách Nhật Bản và là
Bộ móng đậm phong cách Nhật Bản và là "bùa may mắn" của Dina. (Ảnh: Emily Gilmour @emilysmakeupandnails)

Tuy nhiên để đảm bảo các “lá bùa” vẫn giữ nguyên vị trí trên móng không phải là điều đơn giản. Đối với các thiết kế phức tạp như cảu Asher-Smith, Gilmour đã tạo ra một bộ móng bôi bằng keo dán móng tay vì chúng phù hợp nhất với các môn thể thao cường độ cao, cần chịu áp lực. ManiMe, một công ty chuyên làm móng gel dính cũng đã cung cấp các sản phẩm tương tự cho đội chèo thuyền nữ của Mỹ trong quá khứ. Người sáng lập Jooyeon Song chỉ ra trong một email rằng các vận động viên “đang tìm kiếm một giải pháp làm móng có thể chịu được lịch trình huấn luyện dày đặc”.

Đối với những người khác, như Cheng, việc cắt sửa móng tay đã trở thành một “nghi thức trước cuộc đu” và là hình thức tự chăm sóc bản thân trong bối cảnh luyện tập căng thẳng. “Chúng tôi làm việc chăm chỉ trong suốt mùa giải và đối với tôi, phần thú vị là bắt đầu cuộc đua”, cô nói thêm: “Tôi cảm thấy rằng làm móng giống như một cách chiều chuộng, đối xử tốt với bản thân trước những công việc khó khăn”.

TL