Nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh thổi kèn tặng y, bác sĩ tuyến đầu qua Hệ thống Teleheath

23:55 01/09/2021

Ngày 1/9, trong buổi giao ban giữa Bộ Y tế với các Trung tâm hồi sức Covid-19 diễn ra tại Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán và điều trị Covid-19, nghệ sĩ Quyền Văn Minh đã thổi kèn tặng các y bác sĩ tuyến đầu thông qua Hệ thống Teleheath.

Nghệ sĩ Quyền Văn Minh tại Trung tâm. (Ảnh: Bộ Y tế)
Nghệ sĩ Quyền Văn Minh tại Trung tâm. (Ảnh: Bộ Y tế).

Trước khi buổi giao ban bắt đầu, PGS, TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã mời nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh thổi tặng các bác sĩ tuyến đầu tại những nơi điều trị bệnh nhân nặng nhất. 

Nghệ sĩ Quyền Văn Minh đã gửi tặng các y, bác sĩ bản nhạc “Đất nước”, “Một rừng cây, một đời người”, “Hà Nội niềm tin và hy vọng” như một món quà tinh thần của nghệ sĩ và Cục quản lý Khám, chữa bệnh gửi tới các cán bộ y tế tại các Trung tâm Hồi sức và các cán bộ y tế trên cả nước.

Nghệ sĩ Quyền Văn Minh cũng bày tỏ sự xúc động và cảm ơn các cán bộ y tế đã nỗ lực hết mình chăm sóc người bệnh. 

Trong thời gian TP Hồ Chí Minh căng mình chống dịch, nhiều nghệ sĩ đã đóng góp phần công sức của mình vào cuộc chiến chống đại dịch bằng nhiều hình thức, như đứng ra quyên góp, tặng quà cho y bác sĩ tuyến đầu, tham gia công tác tình nguyện, hoặc đóng góp bằng tiếng hát, lời ca. Nhiều nghệ sĩ đã không quản ngại khó khăn, vất vả, nguy hiểm đến biểu diễn tại các khu cách ly, các bệnh viện tuyến đầu, cổ vũ tinh thần lực lượng y tế ở đây, như Tạ Minh Tâm, Phương Thanh, Nguyễn Phi Hùng... Đặc biệt, buổi trình diễn kèn saxophone của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đã để lại ấn tượng mạnh mẽ và cảm xúc đặc biệt trong lòng khán giả.

Tại buổi giao ban, các thành viên dự họp và các cán bộ y tế tại 20 điểm cầu Bệnh viện Trung ương và Trung tâm hồi sức Covid-19 đã đánh giá những thuận lợi, khó khăn tại các trung tâm. Trong đó đưa ra những kiến nghị về nhân lực, trang thiết bị, thuốc thiết yếu, trang phục phòng hộ cá nhân, khẩu trang y tế đạt chuẩn; dinh dưỡng và cả vấn đề tâm lý cho cán bộ y tế và người bệnh Covid-19.

PGS-TS Lương Ngọc Khuê đánh giá cao những nỗ lực của các cán bộ y tế trong thời gian qua trong nỗ lực cứu chữa người bệnh và hỗ trợ chuyên môn cho các cán bộ y tế tại các địa phương và đề nghị các cán bộ và các sở y tế các địa phương cần quyết liệt và chủ động hơn nữa trong công tác điều trị, góp phần giảm thiểu tỉ lệ tử vong.

CLIP: Nghệ sĩ Quyền Văn Minh thổi kèn saxophone tặng các y bác sĩ tuyến đầu - Ảnh 3.

Bệnh nhân Covid-19 được cấp cứu điều trị tại Trung tâm hồi sức Covid-19- Ảnh: Bộ Y tế

Trước đó, do diễn biến tình hình dịch Covid-19 phức tạp, các bệnh nhân nặng ngày càng nhiều tại TP HCM, để đồng hành cùng thành phố trong công tác điều trị, giảm thiểu tử vong, Bộ trưởng Bộ Y tế đã quyết định điều động nhân lực, trang thiết bị từ các bệnh viện hàng đầu của Bộ Y tế vào thiết lập các Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 của Bộ Y tế tại TP HCM.

Đó là Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 Bệnh viện Bạch Mai; Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 Bệnh viện Việt Đức, Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 Bệnh viện Trung ương Huế, Trung tâm hồi sức tích cực Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM, Bệnh viện hồi sức Covid-19 TP HCM do Bệnh viện Chợ Rẫy phụ trách.

Đây là tuyến cuối trong mô hình điều trị người bệnh Covid-19 tại TP HCM có chức năng tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh Covid-19 nặng, nguy kịch và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở thu dung, điều trị, chăm sóc người bệnh Covid-19 trong khu vực được phân công.

An Nguyên