Nghệ sĩ K-pop đến với sân khấu Broadway như một bàn đạp tiến công thị trường Mỹ

17:26 01/12/2021

Các tài năng K-pop sẽ mang đến cho Broadway nguồn lực đa dạng và đầy hứa hẹn cũng như tiềm năng thu hút người hâm mộ đến với các sản phẩm trong tương lai.

  

Nghệ sĩ K-pop đến với sân khấu Broadway như một bàn đạp tiến công thị trường Mỹ.
Nghệ sĩ K-pop đến với sân khấu Broadway như một bàn đạp tiến công thị trường Mỹ. (Ảnh: (Ảnh: internet))

Trong nhiều năm, các ngôi sao K-pop đã biểu diễn nhạc kịch tại Hàn Quốc tuy nhiên, hiện nay nhiều người trong số này tận dụng bàn đạp Broadway tấn công vào thị trường âm nhạc Mỹ. 

Nữ ca sĩ Luna (Park Sun-young) được biết đến chủ yếu với vai trò trong nhóm nhạc nữ f (x), được cho là sẽ tham gia dàn diễn viên của tác phẩm nhạc kịch mang tên KPOP, The Musical, dựa trên cuộc đời của các ngôi sao và giám đốc điều hành trong ngành. Theo trang web của chương trình mô tả đây sẽ là một vở nhạc kịch "đầy hưng phấn" đưa người xem tiến vào vũ trụ K-pop có khả năng làm rung chuyển cả một nền văn hóa.

KPOP, The musical từng được công chiếu vào năm 2017. Trong suốt thời gian diễn ra đại dịch, các nhà sản xuất đã ấp ủ mang vở kịch đến với sân khấu Broadway. Ngôi sao K-pop Luna từng đóng vai chính trong nhiều tác phẩm tại sân nhà bao gồm Learies Blonde: the Musical và In the Heights, nếu màn ra mắt sắp tới đây thành công, cô sẽ trở thành động lực khuyến khích nhiều gương mặt khác trong ngành tiếp bước "Mỹ tiến".

Những ngôi sao như Tiffany Young gần đây đã đóng vai chính trong vở nhạc kịch Chicago phiên bản Hàn Quốc cũng có thể đi theo con đường tương tự. Trước đây, nữ ca sĩ đã nhiều lần chia sẻ về nguyện vọng được diễn xuất tại Hollywood và có thể chuyển hoạt động từ sân khấu sang lĩnh vực phim ảnh. Bên cạnh đó, thị trường nhạc kịch ngày nay hợp tác sâu sắc với màn ảnh rộng với sự thành công của nhiều ngôi sao hàng đầu trong cả hai loại hình nghệ thuật như diễn viên lồng tiếng Idina Menzel và nhà soạn nhạc đại tài Lin-Manuel Miranda. 

Nhạc kịch cũng được đánh giá là cơ hội trở mình cho các nghệ sĩ Mỹ gốc Á không đạt được thành công trong sự nghiệp ở Hollywood. Không những vậy, K-pop đang trên đà phát triển tại thị trường âm nhạc Mỹ, nổi bật nhất là nhóm nhạc BTS được vinh danh Nghệ sĩ của năm tại Lễ trao giải Âm nhạc Mỹ năm 2021. Sẽ rất khó khăn để thành công tại "miền đất hứa" nếu không có bệ đỡ vững chắc như các nhóm nhạc đình đám (BTS, Blackpink) nhưng nhạc kịch có thể mở ra cánh cổng của các cơ hội mới nếu những gương mặt châu Á có cơ hội tham gia vở diễn tại ở New York.

Các nhệ sĩ nhạc pop tại Mỹ thường tìm đến sân khấu Broadway hoặc viết nhạc cho các vở kịch. Ariana Grande và Nick Jonas là những cái tên điển hình bắt đầu sự nghiệp trên sân khấu chuyên nghiệp nhất thế giới. Tuy rằng một vở nhạc kịch sẽ đòi hỏi những kỹ năng khác biệt và tại Hàn Quốc vẫn tồn tại định kiến dành cho các thần tượng K-pop tham gia các tác phẩm, nhưng nếu Broadway muốn khai thác một đội ngũ tài năng đầy hứa hẹn, mang đến sự đa dạng và người hâm mộ mới thì K-pop có thể là câu trả lời.

TL