Nghệ An: Xuất hiện ca Covid-19 đầu tiên, thị xã Hoàng Mai giãn cách xã hội, phong toả 5 thôn

09:02 07/05/2021

Sau khi xuất hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Đồng thời, phong toả 5 thôn của xã Quỳnh lập (thị xã Hoàng Mai)…

Theo đó, thị xã Hoàng Mai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 kế từ ngày 7/5. Toàn bộ học sinh trên địa bàn thị xã được nghỉ học. Đồng thời, phong tỏa 5 thôn của xã Quỳnh Lập và Bệnh viện Phong da liễu Trung ương Quỳnh Lập.

Sau khi xuất hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, vào lúc 23h ngày 6/5, UBND tỉnh Nghệ An đã tiến hành họp khẩn. Tại cuộc họp này, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo phong tỏa 5 thôn của  xã  Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai), gồm: Đồng Tiến, Tâm Tiến, Tân Hải, Tân Thành, Sơn Long để phòng chống dịch Covid-19. Theo thống kê, 5 thôn bị phong tỏa có gần 1.900 hộ dân, với hơn 8.300 nhân khẩu. Bên cạnh đó, phong toả Bệnh viện Phong da liễu Trung ương Quỳnh Lập do có F1 là em vợ và con gái của bệnh nhân đang làm việc tại đây. 

  Nghệ An họp khẩn trong đêm 6/5 do xuất hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai.

Được biết, bệnh nhân Covid-19 đầu tiên được ghi nhận ở Nghệ An là ông N.P.Q (47 tuổi), trú tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai. Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, từ 14/4 - 29/4, ông Q chăm sóc vợ tại phòng 539, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp - Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội. Ngày 29/4, hai vợ chồng ông Q bắt xe từ Hà Nội về nhà. Rạng sáng ngày 6/5, ông Q có biểu hiện sốt 38,5 độ. Đến tối cùng ngày, kết quả xét nghiệm của ông Q khẳng định dương tính với Covid-19.

Tại cuộc họp khẩn nêu trên, Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo phải trắng đêm tiến hành truy vết F1, F2 và cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, phun khử khuẩn toàn xã Quỳnh Lập.

Văn Cương