Nghệ An: TP. Vinh dừng cách ly theo Chỉ thị 16, áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 3/7

18:06 02/07/2021

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã quyết định dừng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 và chuyển sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 ở TP. Vinh từ 0h ngày 3/7…

  Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 đi kiểm tra các chốt kiểm soát trên địa bàn TP. Vinh trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Phát biểu kết luận tại cuộc họp của Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh vào sáng nay (2/7), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhìn nhận: Thời gian qua, TP. Vinh cũng như các địa phương trong toàn tỉnh đã rất nỗ lực, cố gắng, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch. Về cơ bản, bước đầu tỉnh đã kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên, theo nhận định, dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ .Bởi vậy, chúng ta không được chủ quan lơ là, mà cần phải tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống để khống chế, không để dịch bệnh lây lan. Đáng ghi nhận, TP. Vinh đã thực hiện tốt việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở ý kiến và sự thống nhất của các thành viên tại cuộc họp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh quyết định cho TP. Vinh dừng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, chuyển sang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 3/7. 

  Cuộc họp của Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An vào sáng nay (2/7)

“Trong phòng, chống dịch bệnh, chúng ta siết chặt nhanh, ngay từ đầu nhưng việc nới lỏng giãn cách phải từ từ theo mức độ diễn biến tình hình dịch thực tế trên địa bàn. Trên quan điểm đó, yêu cầu TP. Vinh phải tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, xác định được phạm vi tiếp tục thực hiện việc phong toả, cách ly y tế, xét nghiệm tầm soát đối với các địa bàn có nguy cơ. Trong đó, cần phải đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức cách ly, duy trì các chốt. Đồng thời, kiểm soát chặt tại các điểm công cộng như chợ dân sinh, chợ đầu mối, khu vực tập trung đông người khác…Ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của TP. Vinh trong việc xây dựng các phương án phòng, chống dịch để thực hiện sau khi gỡ lệnh cách ly theo Chị thị 16. Trong thời gian chuyển sang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, nếu thấy cần thiết phải có biện pháp mạnh hơn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thì cho phép TP. Vinh chủ động quyết định. Bên cạnh đó, các điểm chốt kiểm soát trên địa  bàn, TP. Vinh cần tính toán sao cho phù hợp để vừa đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch, vừa tạo điều kiện cho người dân đi lại làm ăn sinh sống.” - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh. 

  Ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu tại cuộc họp

Được biết, phát biểu tại cuộc họp, ông Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đề xuất: “Nếu gỡ lệnh cách ly xã hội đối với TP. Vinh và chuyển sang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 cần phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao như chợ, các doanh nghiệp, bến xe, quán cơm bình dân…”. 

  Tại cuộc họp sáng nay, sau khi nghe ý kiến các thành viên, Chủ tịch tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã thống nhất và quyết định cho phép TP. Vinh dừng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, chuyển sang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ 0h ngày 3/7

Tính từ ngày 13/6 đến sáng nay (2/7), trên địa bàn TP. Vinh đã ghi nhận 72 ca mắc Covid-19. Hiện, việc truy vết các trường hợp liên quan đến Chợ đầu mối Vinh cũng đã được thực hiện hoàn thành.

Văn Cương – Hương Giang