Nghệ An: Tập đoàn Hoa Lợi ký kết Thoả thuận hợp tác đầu tư 2 dự án với tổng trị giá 113 triệu USD

17:45 01/04/2022

Tập đoàn Hoa Lợi (HuaLi Group) đã ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư với các Nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai I và Khu công nghiệp WHA 1 - Nghệ An để đầu tư 2 dự án với tổng trị giá 113 triệu USD…

Theo đó, phát biểu tại Lễ ký kết nêu trên, ông Tăng Vinh Huy – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Lợi cho biết: Hiện nay, Tập đoàn Hoa Lợi xếp thứ 2 thế giới về gia công giày dép xuất khẩu. Các dự án của Tập đoàn đang đầu tư tại thị trường Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam, Indonexia, Ấn Độ... đã giải quyết việc làm cho 150 nghìn lao động, trong đó: Việt Nam chiếm tỷ lệ đầu tư 85% với 130 nghìn lao động. 

Ảnh minh họa

Quang cảnh Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa các Nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai I và Khu công nghiệp WHA 1 - Nghệ An với Tập đoàn Hoa Lợi (HuaLi Group)

Tại Việt Nam, Tập đoàn đang đầu tư tại các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa. Riêng ở tỉnh Thanh Hoá, Tập đoàn có 27 nhà máy lớn, nhỏ với số nhân công 110 nghìn lao động và hiện đang mở thêm 7 nhà máy. Ở Nghệ An, dự kiến Tập đoàn sẽ mở 4 nhà máy lớn, trong đó 2 nhà máy đã được ký kết Thoả thuận hợp tác đầu tư hôm nay tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I và Khu công nghiệp WHA 1 - Nghệ An, 2 dự án còn lại hiện đang tìm địa điểm để đầu tư. Trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ tìm hiểu, khảo sát đầu tư tại nhiều địa điểm.

Hôn nay (1/4), Tập đoàn Hoa Lợi (HuaLi Group) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp WHA 1 và Khu công nghiệp Hoàng Mai I, cụ thể: 

Ảnh minh họa
Ông Tăng Vinh Huy – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Lợi phát biểu tại Lễ ký kết thoả thuận hợp tác đầu tư

Dự án 1 là nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu được đặt tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I trên diện tích 14,35 hecta, với tổng mức đầu tư 75 triệu USD. Dự kiến, dự án sẽ được khởi công trong tháng 6 năm 2022 và hoàn thành đi vào hoạt động trong tháng 3 năm 2023. Khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ có sản lượng 25 triệu đôi sản phẩm/năm và sẽ tạo việc làm cho khoảng 16.000 lao động.

Dự án 2 cũng là nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu được đặt tại Khu công nghiệp WHA 1 - Nghệ An trên diện tích 7,3 hecta, với tổng mức đầu tư 38 triệu USD. Dự kiến, dự án sẽ được khởi công trong tháng 8 năm 2022 và hoàn thành đi vào hoạt động trong tháng 6 năm 2023. Khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ có sản lượng 13 triệu đôi sản phẩm/năm và sẽ tạo việc làm cho khoảng 8.000 lao động.

Tại Lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa đánh giá cao chiến lược phát triển của Tập đoàn Hoa Lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian tới. Đồng thời, hoan nghênh và thống nhất với đề xuất của Tập đoàn Hoa Lợi về đầu tư 02 dự án nêu trên. UBND tỉnh Nghệ An cam kết sẽ luôn sát cánh, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, về môi trường đầu tư, kinh doanh cho nhà đầu tư trong suốt quá trình đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án. Bên cạnh đó, sẽ tập trung chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất của Nhà đầu tư để sớm đưa dự án đi vào hoạt động. 

Ảnh minh họa
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa phát biểu tại Lễ ký kết

“Với tinh thần không ngừng đổi mới, tỉnh Nghệ An tiếp tục cải thiện mạnh mẽ và thực chất về môi trường đầu tư để thu hút các dự án lớn, nhằm tạo sức lan toả, thu hút nhiều dự án vệ tinh hỗ trợ khác, hình thành môi trường đầu tư, kinh doanh tích cực, hợp tác cùng phát triển giữa tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Hoa Lợi cũng như với các đối tác chiến lược khác. Tỉnh Nghệ An trân trọng cảm ơn nhà đầu tư đã tin tưởng và quyết định đầu tư dự án. Tin tưởng rằng, khi dự án đi vào hoạt động sẽ là một trong những dự án động lực góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân địa phương” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa nhấn mạnh.

Văn Cương – Hoàng Lan