Nghệ An: Khai báo y tế gian dối, 1 phụ nữ trở về từ Hải Dương bị xử phạt 15 triệu đồng

13:35 27/02/2021

Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với một nữ công dân, vì đã có hành vi khai báo y tế gian dối.

Theo quyết định nêu trên, nữ công dân bị xử phạt vi phạm hành chính là bà Ngân Thị Huế (SN 1998), trú tại xóm Đồng Cạn, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), với mức phạt 15 triệu đồng . Lý do phạt là vì bà Huế đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: “Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A”. 

  Sau khi ra soát, lực lượng chức năng đã đến nhà bà Ngân Thị Huế lấy mẫu xét nghiệm, yêu cầu cách ly và lập biên bản để xử lý.

Trước đó, vào ngày 31/1/2021, bà Huế từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (vùng có dịch Covid-19) đi xe máy trở về địa phương. Song, khi về đến quê nhà, bà Huế lại khai báo là từ tỉnh Hưng Yên trở về. Tuy nhiên, sau khi điều tra rõ lịch trình, đến ngày 18/2/2021,Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp và UBND xã Đồng Hợp đã yêu cầu bà Huế lên thực hiện khai báo y tế lại. Đồng thời, cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và yêu cầu bà Huế tự cách ly tại nhà. 

  Ngành y tế Nghệ An thực hiện đo thân nhiệt và lấy lời khai của công dân trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Được biết, trước khi về quê đón Tết, bà Huế là nữ công nhân làm việc tại huyện Cẩm Giàng (Hải Dương). Theo ông Vũ Ngọc Lâm - Chủ tịch UBND xã Đồng Hợp cho biết: “Do bà Huế khai báo với Trạm y tế xã là trở về từ tỉnh Hưng Yên, nên bà ấy không thuộc diện phải bắt buộc thực hiện cách ly phòng chống dịch covid-19. Vì tại thời điểm đó, Hưng Yên chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nào. Đến ngày 18/2, Công an tỉnh Hải Dương gửi danh sách những công dân Quỳ Hợp vừa trở về từ tỉnh này. Sau khi rà soát, đối chiếu, cơ quan chức năng phát hiện bà Huế đã khai báo gian dối, nên đã lập biên bản xử lý”.

Sau khi lập biên bản, Chủ tịch UBND xã Đồng Hợp đã gửi Tờ trình lên UBND huyện Quỳ Hợp đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Huế, với mức phạt 15 triệu đồng.

Văn Cương