Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02: Những chiến sỹ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch tại Quảng Ninh

11:55 25/02/2021

Những nỗ lực phi thường, bền bỉ không mệt mỏi của các chiến sỹ áo trắng đã góp phần quan trọng vào thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Quảng Ninh.

Năm 2020 và đầu năm 2021 là khoảng thời gian đáng nhớ và đáng tự hào của ngành Y tế Quảng Ninh. Trong bối cảnh gặp những thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ Quảng Ninh đã khẳng định vai trò của một trong những lực lượng tuyến đầu, chủ công, nòng cốt chống dịch, luôn sẵn sàng, quyết tâm, trách nhiệm và dồn hết tâm lực, trí lực và kinh nghiệm của mình, đóng góp vào sự thành công trong phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, phát triển.
Năm 2020 và đầu năm 2021 là khoảng thời gian đáng nhớ và đáng tự hào của ngành Y tế Quảng Ninh. Trong bối cảnh gặp những thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ Quảng Ninh đã khẳng định vai trò của một trong những lực lượng tuyến đầu, chủ công, nòng cốt chống dịch, luôn sẵn sàng, quyết tâm, trách nhiệm và dồn hết tâm lực, trí lực và kinh nghiệm của mình, đóng góp vào sự thành công trong phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, phát triển..
Cuối tháng 01/2021, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận số ca mắc Covid-19 lớn nhất trong cộng đồng từ trước tới nay do biến thể mới của vi-rút gây ra với tốc độ lây lan nhanh, nhưng chỉ trong vòng một tuần, tỉnh đã hoàn toàn kiểm soát được tình hình, chặn đứng đà lây lan, giảm thiểu các ca nhiễm mới, dập tắt hoàn toàn ổ dịch tại Vân Đồn và khóa chặt ổ dịch Đông Triều. Kết quả này đều có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, ngành Y tế toàn tỉnh.
Cuối tháng 01/2021, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận số ca mắc Covid-19 lớn nhất trong cộng đồng từ trước tới nay do biến thể mới của vi-rút gây ra với tốc độ lây lan nhanh, nhưng chỉ trong vòng một tuần, tỉnh đã hoàn toàn kiểm soát được tình hình, chặn đứng đà lây lan, giảm thiểu các ca nhiễm mới, dập tắt hoàn toàn ổ dịch tại Vân Đồn và khóa chặt ổ dịch Đông Triều. Kết quả này đều có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, ngành Y tế toàn tỉnh..
Hơn 10 ngày truy vết thần tốc, quyết liệt theo chỉ đạo của tỉnh, các bác sỹ, kỹ thuật viên và sinh viên y khoa trong đoàn công tác đã làm việc không kể ngày đêm, lấy hàng chục nghìn mẫu bệnh phẩm xét nghiệm để nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 tại 2 ô dịch Vân Đồn và TX. Đông Triều
Hơn 10 ngày truy vết thần tốc, quyết liệt theo chỉ đạo của tỉnh, các bác sỹ, kỹ thuật viên và sinh viên y khoa trong đoàn công tác đã làm việc không kể ngày đêm, lấy hàng chục nghìn mẫu bệnh phẩm xét nghiệm để nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 tại 2 ô dịch Vân Đồn và TX. Đông Triều. (Ảnh: CTV)
Thần tốc truy vết, thần tốc khoanh vùng, nâng cao năng lực xét nghiệm, kiên quyết và nhanh chóng cách ly triệt để các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao... đó là biện pháp quyết liệt được Quảng Ninh thực hiện đồng bộ ở tất cả các địa phương phát sinh ổ dịch. Các cơ sở điều trị tại tỉnh Quảng Ninh cũng sẵn sàng trang thiết bị, nhân lực, vật tư y tế đáp ứng tình huống phát hiện hàng trăm ca nhiễm trong thời gian ngắn.
Thần tốc truy vết, thần tốc khoanh vùng, nâng cao năng lực xét nghiệm, kiên quyết và nhanh chóng cách ly triệt để các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao... đó là biện pháp quyết liệt được Quảng Ninh thực hiện đồng bộ ở tất cả các địa phương phát sinh ổ dịch. Các cơ sở điều trị tại tỉnh Quảng Ninh cũng sẵn sàng trang thiết bị, nhân lực, vật tư y tế đáp ứng tình huống phát hiện hàng trăm ca nhiễm trong thời gian ngắn.
Những lực lượng nơi tuyến đầu, sẵn sàng không đón Tết tại nhà để góp phần khống chế dịch Covid-19. Hình ảnh đêm ngày 29/1/2021, 500 y tá, bác sĩ, sinh viên ngành y có mặt tại hội trường Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) để tập huấn nhanh và nhận danh sách, thiết bị đi lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân tại đây.
Những lực lượng nơi tuyến đầu, sẵn sàng không đón Tết tại nhà để góp phần khống chế dịch Covid-19. Hình ảnh đêm ngày 29/1/2021, 500 y tá, bác sĩ, sinh viên ngành y có mặt tại hội trường Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) để tập huấn nhanh và nhận danh sách, thiết bị đi lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân tại đây. (Ảnh: PQN)
Mâm hoa quả được trang trí vội để đón không khí Tết Nguyên đán của các y bác sỹ trong Bệnh viện dã chiến số 2 Quảng Ninh
Mâm hoa quả được trang trí vội để đón không khí Tết Nguyên đán của các y bác sỹ trong Bệnh viện dã chiến số 2 Quảng Ninh.
Ông Nguyễn Xuân Ký, bí thư tỉnh Quảng Ninh bày tỏ biết ơn và tri ân với đội ngũ y, bác sĩ trong gian khó càng thể hiện được sự dũng cảm, không quản ngại khó khăn, dám đương đầu với thử thách, xông pha vào nơi phức tạp nhất để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, góp phần để nhân dân được vui Tết, đón Xuân an toàn trong trạng thái bình thường mới không chỉ là trách nhiệm, là lương tâm của các y, bác sỹ, vinh dự của ngành Y tế,mà còn là niềm tự hào của Quảng Ninh để viết tiếp trang sử đẹp 66 năm truyền thống ngành Y tế
Ông Nguyễn Xuân Ký, bí thư tỉnh Quảng Ninh bày tỏ biết ơn và tri ân với đội ngũ y, bác sĩ trong gian khó càng thể hiện được sự dũng cảm, không quản ngại khó khăn, dám đương đầu với thử thách, xông pha vào nơi phức tạp nhất để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, góp phần để nhân dân được vui Tết, đón Xuân an toàn trong trạng thái bình thường mới không chỉ là trách nhiệm, là lương tâm của các y, bác sỹ, vinh dự của ngành Y tế, mà còn là niềm tự hào của Quảng Ninh để viết tiếp trang sử đẹp 66 năm truyền thống ngành Y tế. (Ảnh: Nguyễn Thanh)

 

Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam ( 27/02/1955 - 27/02/2021, Bác sĩ chuyên khoa I Vũ Xuân Diện, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, nguyên giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh; Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi; Bác sĩ chuyên Khoa II Lê Ngọc Dũng, Giám đốc bệnh viện Bãi Cháy đã vinh dự đón nhận danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân do Chủ Tịch nước phong tặng; 20 bác sĩ được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.
Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam ( 27/02/1955 - 27/02/2021, Bác sĩ chuyên khoa I Vũ Xuân Diện, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, nguyên giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh; Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi; Bác sĩ chuyên Khoa II Lê Ngọc Dũng, Giám đốc bệnh viện Bãi Cháy đã vinh dự đón nhận danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân do Chủ Tịch nước phong tặng; 20 bác sĩ được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.

  Hải Dương