Ngày càng nhiều người đến sân golf trong một thập kỷ qua

00:00 12/10/2020

Theo báo cáo của National Golf Foundation (NGF), lần đầu tiên trong 14 năm, số lượng golfer ở Mỹ đã tăng đáng kể. Cụ thể trong phạm vi sai số của báo cáo này, so với 23.8 triệu người dân Mỹ từ 6 tuổi trở lên có chơi ít nhất một vòng golf trong năm 2017, số lượng này trong năm 2018 đã tăng lên đến 24.2 triệu người.

Báo cáo thường niên Golf Participation Report này của NGF cũng cho thấy chiều hướng tăng tích cực (tăng 10%) của lượng người chuyên chơi golf ở các sân tập truyền thống, khi có đến 23 triệu golfer chọn chơi ở sân tập driving range, sân trong nhà, hoặc các khu giải trí như ở Topgolf hay Drive Shack. Tổng số lượng golfer Mỹ (gồm cả chuyên và không chuyên) là 33.5 triệu người, tăng 4 % so với trong năm 2017.

Số lượng golfer không chuyên lần đầu tiên gây chú ý là vào năm 2016. Còn đối với năm 2018, số liệu cao gần kỷ lục đầy ấn tượng  thuộc về nhóm người mới chơi (2.6 triệu người).

 

Trong bộ môn golf này, nhóm người thuộc độ tuổi nghỉ hưu cũng tăng. Số lượng golfer từ 65 tuổi trở lên vào năm 2018 là đến 4,2 triệu người, tăng hơn so với 3.6 triệu người vào năm 2017. Trong khi đó, số lượng người chơi từ 18-34 tuổi vẫn giữ mức ổn định ở 6,1 triệu. Nhưng điều đáng nói ở đây là, trong nhóm này, có 25% thuộc nhóm chơi truyền thống và 44% thuộc nhóm chơi không chuyên.

Số lượng trẻ em chơi golf giảm nhẹ về 2,5 triệu. Tuy nhiên, số bé gái trong nhóm trẻ em lại tăng, chiếm hơn 30% tổng số, cao hơn nhiều so với 15% – số liệu thống kê được ở năm 2000.

Theo báo cáo của NGF, dù số lượng golfer tăng nhưng số lượng các trận đấu golf đã giảm gần 5% trong năm 2018.  Nguyên nhân trực tiếp là vì thời tiết khắc nghiệt tại đây khi 2018 là năm ẩm ướt đứng thứ 3 ở Mỹ kể từ năm 1895 (theo Cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ).

Ngọc Linh