Ngày 8.9, Vĩnh Long không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới

23:00 08/09/2021

Sau hơn 2 tháng dịch bùng phát ở Vĩnh Long, lần đầu tiên ngày 8/9 tỉnh này không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới. Vĩnh Long đang xây dựng và bảo vệ được hơn 90/107 xã, phường, thị trấn vùng xanh, chỉ còn 8 xã vùng đỏ đang được các ngành chức năng bảo vệ rất nghiêm ngặt ...

Sở Y tế Vĩnh Long cho biết: Từ 18 giờ ngày 7.9 đến 18 giờ 8.9, Vĩnh Long không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới sau hơn 2 tháng dịch bùng phát trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Long đã điều trị khỏi bệnh cho 1.948 bệnh nhân Covid-19. (Ảnh: XUÂN PHÚC)
Vĩnh Long đã điều trị khỏi bệnh cho 1.948 bệnh nhân Covid-19. (Ảnh: XUÂN PHÚC)

Chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng để truy vết các trường hợp F0 của tỉnh vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Trong ngày 8.9, Vĩnh Long tiếp tục điều trị khỏi và cho xuất viện về nhà thêm 21 bệnh nhân, nâng tổng số ca điều trị khỏi lên 1.948 trường hợp, chiếm gần 88% số ca mắc trong toàn tỉnh.

Màu xanh xuất hiện ngày càng nhiều trên bản đồ Covid-19 Vĩnh Long. (Ảnh: Chanh Tuy)
Màu xanh xuất hiện ngày càng nhiều trên bản đồ Covid-19 Vĩnh Long. (Ảnh: Chanh Tuy)

Về xã vùng xanh, Vĩnh Long hiện đang xây dựng và bảo vệ được hơn 90/107 xã, phường, thị trấn vùng xanh (xã bình thường mới). Hiện toàn tỉnh chỉ còn 8 xã vùng đỏ đang được các ngành chức năng bảo vệ rất nghiêm ngặt không cho người ra vào. Công tác truy lùng F0 đang được thực hiện khẩn trương tại các xã vùng đỏ, bằng cách lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng để sớm phát hiện và tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Chuẩn bị đón 652 công dân từ TP.HCM về Vĩnh Long

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị hỗ trợ công dân tỉnh này ở TP.HCM có nhu cầu trở về quê hương Vĩnh Long.

Theo đó, dự kiến ngày 10 và 11.9, Vĩnh Long sẽ đón 652 công dân đang gặp khó khăn ở TP.HCM về địa phương. UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị UBND TP.HCM tạo điều kiện cho những công dân trong danh sách được xét nghiệm Covid-19 và tiêm vắc xin phòng Covid-19 trước khi xuất phát về tỉnh.

Về chi phí xét nghiệm và chi phí tiêm vắc xin, UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị UBND TP.HCM hỗ trợ cho các đối tượng; Xem xét bố trí địa điểm tập trung tại Bến xe Miền Tây, đảm bảo các yêu cầu về an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời tạo điều kiện đưa, đón người dân từ nhà đến địa điểm tập trung theo đúng thời gian, lịch trình đón công dân của tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, ngày 4.9, Vĩnh Long đã đón hơn 200 công dân đang gặp khó khăn ở TP.HCM về địa phương và thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, từ ngày 9.7 đến 8.9, Vĩnh Long đã ghi nhận 2.122 ca mắc Covid-19. Trong đó, số ca mắc cộng đồng trong tỉnh là 2.121 trường hợp, còn lại là người ngoài tỉnh. Có 1.948 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh, 41 trường hợp tử vong. Tỉnh đang cách ly tập trung 220 F1 và cách ly tại nhà 762 F2. Toàn tỉnh Vĩnh Long đã tiêm vắc xin Covid-19 cho 228.894 người, trong đó có 34.660 người được tiêm đủ 2 mũi.

Phước Lập (TH)