Ngành bất động sản Anh bùng nổ nhu cầu mua nhà lần đầu

11:33 05/01/2022

Hiệp hội Xây dựng Yorkshire Building Society, có trụ sở tại Vương quốc Anh, ước tính số lượng giao dịch của những người mua nhà lần đầu tiên trong năm 2021 ước đạt 408.300, bất chấp sự thiếu chắc chắn do đại dịch COVID-19 và đà tăng mạnh của giá nhà.

Doanh số bán nhà cho người mua lần đầu đạt mức cao nhất kể từ 2002
Doanh số bán nhà cho người mua lần đầu đạt mức cao nhất kể từ 2002. (Ảnh: TTXVN) 

Theo một ước tính, số người mua nhà lần đầu ở Vương quốc Anh đã đạt mức cao nhất trong 19 năm. Con số trên ghi nhận mức tăng 35% so với 303.000 giao dịch của năm 2020 và hơn gấp đôi mức giao dịch trong những năm sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2008.

Yorkshire Building Society cho biết, con số kỷ lục về lượng giao dịch của người mua lần đầu là 531.800 giao dịch vào năm 2002. Hiệp hội trên nhận định nhiều người mua nhà lần đầu đã không hề “nhụt chí” kể cả khi giá một căn nhà dành cho người mua lần đầu đã tăng 9% lên 222.997 bảng (300.415 USD)/căn trong giai đoạn từ tháng 1-10/2021.

Giá nhà trung bình đã tăng lên mức cao kỷ lục trong năm qua, gây trở ngại cho nhiều người cố gắng mua căn nhà đầu tiên. Thêm vào đó, đợt đóng cửa lần thứ ba trên quy mô quốc gia từ tháng 1-3/2021 có khả năng khiến một số người phải tạm dừng kế hoạch mua nhà của họ. Tuy nhiên, một số người khác lại nhận được hỗ trợ từ một loạt yếu tố như mức chi phí đi vay thấp và các khoản bảo lãnh của chính phủ cho các khoản thế chấp mua nhà.

Theo các chuyên gia, chương trình ưu đãi thuế tại vùng England và Bắc Ireland, kết thúc vào ngày 30/9/2021 đã thúc đẩy sự bùng nổ trên thị trường nhà đất. Bên cạnh đó, hoạt động chi tiêu của nhiều người giảm mạnh trong thời gian đóng cửa,  cũng giúp một số người mua nhà lần đầu có thể tiết kiệm số tiền lớn hơn. Dù vậy, Yorkshire Building Society dự báo không có khả năng số lượng người mua nhà lần đầu sẽ tiếp tục ở mức cao trong suốt năm 2022 và xa hơn.

My My