Nền tảng tài chính Qupital do Alibaba hậu thuẫn thành công huy động 150 triệu đô la

19:16 09/11/2021

Dịch vụ tài trợ thương mại điện tử Qupital của Hồng Kông đã huy động được 150 triệu đô la để mở rộng phạm vi hoạt động tại châu Á.

Andy Chan (bên phải) và đồng sáng lập Qupital Winston Wong có kế hoạch tăng gấp ba nhân viên của công ty vào cuối năm 2022
Andy Chan (bên phải) và đồng sáng lập Qupital Winston Wong có kế hoạch tăng gấp ba nhân viên của công ty vào cuối năm 2022. (Ảnh: Qupital)

Công ty điện tử này từ lâu được hỗ trợ bởi một chi nhánh của Alibaba Group Holding, tập trung vào việc thu xếp các khoản vay cho các nhà cung cấp Trung Quốc bán hàng hóa ra nước ngoài thông qua các nền tảng thương mại điện tử. Được biết, khoản vốn nói trên sẽ sử dụng cho hoạt động kho tại nước ngoài, các chi phí hậu cần và tiếp thị khác. Quỹ Doanh nhân của Alibaba, Quỹ mạo hiểm đổi mới và công nghệ của chính phủ Hồng Kông, MindWorks Capital và Silverhorn Group cũng tham gia vòng tài trợ.

GBA Homeland, MindWorks và Alibaba hiện sẽ giữ ghế trong hội đồng quản trị của Qupital. Công ty trước đó đã huy động được 20 triệu đô la qua sáu vòng gọi vốn kể từ khi thành lập vào năm 2016. Qupital hiện đã có mặt ở các thành phố Thượng Hải, Thâm Quyến, Hàng Châu, Phúc Châu và Quảng Châu, cho biết sẽ sử dụng nguồn vốn mới để mở rộng sang Bắc Kinh và các thành phố khác với mục tiêu tăng gấp ba nhân sự lên 150 người vào cuối năm 2022.

Công ty khởi nghiệp yêu cầu người đăng ký khoản vay phải có hoặc thiết lập chi nhánh tại Hồng Kông cũng như tạo ra doanh thu hàng tháng ít nhất 50.000 đô thông qua bán hàng trên Amazon.com, eBay, Shopee hoặc nền tảng Lazada tập trung vào Đông Nam Á của Alibaba. Cho đến nay, startup làm việc với khoảng 7000 thương gia, tạo ra lợi nhuận 500 triệu đô la. Không lâu trước đây, Amazon đã “thanh trừng” khoảng 3000 nhà cung cấp Trung Quốc vì ngụy tạo các bài đánh giá sản phẩm và động thái này đã ảnh hưởng mộ số danh mục đầu tư của Qupital.

Thục Anh

Tags: