Năng lượng và lương thực thực phẩm - tâm điểm đầu tư

23:55 06/06/2022

Năng lượng và lương thực thực phẩm đang là tâm điểm đầu tư trên thị trường hàng hóa - nhận định được ông Dương Đức Quang, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) chia sẻ trong talkshow mới đây do báo Đầu tư tổ chức.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Ông Dương Đức Quang đánh giá, thị trường hàng hoá vừa trải qua siêu chu kỳ tăng giá trong gần hai năm, từ giữa năm 2020 đến hiện tại. Với một chu kỳ tăng giá như vậy thì cơ hội trên thị trường rất nhiều. Hơn nữa đặc thù của giao dịch hàng hoá là có tính đòn bẩy rất cao. Vì thế cơ hội để kiếm lời trên thị trường rất rõ ràng.

“Hiện tại các yếu tố vĩ mô đang giữ cho giá hàng hoá tăng cao vẫn đang còn. Ví dụ như ảnh hưởng hậu COVID, các nước cần thời gian nhất định để hồi phục trở lại. Tiếp theo là những bất ổn về địa chính trị, những yếu tố đó không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Vì vậy trong ngắn và trung hạn, diễn biến giá hàng hoá vẫn sẽ có mức tăng trưởng nhất định hoặc giữ ở mặt bằng giá cao như hiện tại”, ông Quang nhận định.

Đối với cơ hội cho các nhà đầu tư, kể cả giá có đang tăng cao hoặc sắp tới có những cải thiện trong xung đột địa chính trị, nền kinh tế phục hồi thì biến động giá hàng hoá có thể hạ nhiệt hơn. Khi đó hoạt động khai thác, sản xuất được tăng cường và nguồn hàng cung cấp cho thị trường cũng dồi dào hơn, khi đó giá sẽ ổn định hơn. Với bất kỳ yếu tố nào cũng đều mang lại cơ hội cho nhà đầu tư.

Chia sẻ cụ thể về danh mục, ông Dương Đức Quang cho rằng, hiện tại tâm điểm của hàng hoá vẫn là giá năng lượng. Theo thống kê số lượng giao dịch lớn nhất qua MXV vẫn là nhóm ngành năng lượng. Chính vì vậy nhóm ngành này đặc biệt là dầu thô vẫn là sản phẩm hấp dẫn nhà đầu tư nhất ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra, mặt hàng nông sản cũng là mặt hàng được nhà đầu tư đón nhận lớn.

“Năng lượng và lương thực thực phẩm đang là 2 nhóm ngành tâm điểm của trên thị trường hàng hoá vì đây là 2 mặt hàng thiết yếu. Vì vậy cơ hội cho các nhà đầu tư tham gia vào 2 nhóm ngành này là rất cao”, ông Quang nói.

Bích Trâm