Môn xe đạp SEA Games 31 nội dung đường trường tính điểm nam, nữ: Việt Nam giành 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc

09:26 20/05/2022

Trong khuôn khổ môn xe đạp SEA Games 31, sáng 19/5, tại Quảng trường Hòa Bình (TP Hoà Bình), các vận động viên (VĐV) bước vào tranh tài nội dung đường trường tính điểm nam, nữ.

Vận động viên nữ đội tuyển Thái Lan về đích đầu tiên với thành tích 46'39''.
Vận động viên nữ đội tuyển Thái Lan về đích đầu tiên với thành tích 46'39''.

Tại nội dung đua đường trường tính điểm nam, nữ có 8 quốc gia tham gia, gồm: Indonesia, Malaysia, Philippines, Cambodia, Lào, Singapore, Thái Lan và nước chủ nhà Việt Nam, với 43 VĐV. Đội tuyển Việt Nam có 6 VĐV, trong đó, 3 VĐV nam là: Quàng Văn Cường (số đeo 51), Trần Tuấn Kiệt (số đeo 55), Huỳnh Thanh Tùng (số đeo 56); 3 vận động viên nữ là: Nguyễn Thị Thật (số đeo 91), Nguyễn Thị Thu Mai (số đeo 93), Nguyễn Thị Thi (số đeo 92).

Đối với nội dung thi đấu đường trường tính điểm nữ, cự ly 29,6 km có 19 VĐV của 7 quốc gia (Cambodia không tham gia).

Được sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ, các tuyển thủ đã thể hiện quyết tâm ngay từ những vòng thi đấu đầu tiên. Sau 20 vòng đua, VĐV Maneephan Jutatip (số đeo 86) của Thái Lan đã về đích đầu tiên, giành Huy chương Vàng (HCV) với thành tích 46'39''. Cùng cán đích với thành tích trên nhưng chậm hơn VĐV Thái Lan nửa bánh xe trước, VĐV Nguyễn Thị Thật (số đeo 91) của Việt Nam đoạt Huy chương Bạc (HCB). Ở vị trí thứ 3, đoạt Huy chương Đồng (HCĐ) thuộc về VĐV Mohamad Zubir Nur Aisyah của đội tuyển Malaysia.

Đối với nội dung thi đấu đường trường tính điểm nam, cự ly 44,4 km, có 21 VĐV tham gia. Với 30 vòng đua, tay đua các đội giằng co nhau rất quyết liệt để giành vị trí đầu tiên. Càng về cuối tốc độ càng được đẩy lên. Tốc độ trung bình của các vận động đạt 47,39 km/giờ.

Chung cuộc, HCV đường trường tính điểm thuộc về VĐV Quàng Văn Cường (số đeo 51) của Việt Nam với thành tích 56'13'', VĐV Sirironnachai Sarawut (số đeo 43) của Thái Lan giành HCB, HCĐ thuộc về VĐV Yeo Boon Kiak (số đeo 38) đến từ Singapore. VĐV Huỳnh Thanh Tùng (số đeo 56) về vị trí thứ 7 và Trần Tuấn Kiệt (số đeo 55) ở vị trí 12.

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình