Microsoft chính thức trở thành công ty thứ hai sau Apple đạt mức vốn hóa thị trường 2 nghìn tỷ đô la

10:41 23/06/2021

Microsoft đã chính thức gia nhập câu lạc bộ ưu tú nhất thế giới - chỉ những tập đoàn có giá trị thị trường vượt quá 2 nghìn tỷ đô la .

Covid-19 đã giúp đưa họ lên vị trí như hiện tại

Covid-19 đã giúp đưa Microsoft lên vị trí như hiện tại.

Gã khổng lồ công nghệ chính thức trở thành công ty thứ hai, sau Apple, đạt được mức định giá hơn 2 nghìn tỷ đô la. Công ty dầu mỏ Saudi Aramco, đã niêm yết cổ phiếu vào năm 2019, trước đó cũng đã vượt qua mốc đó, nhưng vốn hóa thị trường của công ty vào thứ Ba chỉ còn 1,88 nghìn tỷ đô la. 

Vốn hóa thị trường của Microsoft đạt mức 2 nghìn tỷ đô la trong giao dịch hôm thứ Ba (22/6) và cổ phiếu của công ty vào thứ Ba cũng đã tăng 1,1% lên 265,51 đô la.
Công ty đạt mốc 2 nghìn tỷ đô la chỉ hơn hai năm sau khi lần đầu tiên vượt qua mốc vốn hóa thị trường 1 nghìn tỷ USD.
Covid-19 đã giúp đưa họ lên vị trí như hiện tại. Đại dịch đồng nghĩa với việc mọi người đang dành nhiều thời gian hơn để sử dụng các thiết bị của họ, thúc đẩy nhu cầu đối với máy tính, hệ thống chơi game và nền tảng điện toán đám mây của Microsoft. Và một làn sóng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán - cùng với sự thành công của các công ty công nghệ nói riêng - đã nâng cổ phiếu của công ty lên.
Cổ phiếu của Microsoft đã tăng 64% kể từ tháng 3 năm 2020, khi các lệnh tạm ngừng hoạt động kinh doanh do ảnh hưởng của đại dịch bắt đầu có hiệu lực tại Hoa Kỳ. 
Vào tháng 4, Microsoft báo cáo doanh số bán hàng đã tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái lên 41,7 tỷ USD trong ba tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 3.
Giám đốc điều hành Satya Nadella cho biết trong một tuyên bố vào thời điểm đó: "Hơn một năm sau đại dịch, quá trình chuyển đổi kỹ thuật số đã diễn ra mạnh mẽ hơn. Chúng tôi đang xây dựng dịch vụ đám mây trong thập kỷ tiếp theo, mở rộng thị trường và đổi mới nền tảng công nghệ để giúp khách hàng của chúng tôi có khả năng phục hồi và chuyển đổi."
Giá trị thị trường của Apple đã vượt qua 2 nghìn tỷ đô la vào tháng 8 năm ngoái và nó hiện ở mức 2,24 nghìn tỷ đô la. Hiện giờ, Microsoft đã gia nhập hàng ngũ câu lạc bộ những công ty tư nhân ưu tú, với hai công ty Công nghệ lớn khác là Amazon và Google , đang dần bám sát theo gót họ. Vốn hóa thị trường của Amazon đạt 1,77 nghìn tỷ đô la vào thứ Ba và Alphabet - công ty mẹ Google đạt 1,67 nghìn tỷ đô la.
Bảo Bảo (Theo CNN)