Messi bị cắt giảm "Siêu hợp đồng'. Bến đỗ nào dành cho anh?

16:08 19/02/2021

Man City không còn sẵn sàng chìa ra hợp đồng trị giá 600 triệu bảng cho Messi. Thay vào đó, họ chỉ chấp nhận trả cho tiền đạo 34 tuổi này số tiền tối đa 430 triệu bảng, giảm đến 170 triệu bảng so với đề nghị cũ.

(Ảnh: Goal)

Mùa hè năm ngoái, sau thất bại tủi hổ trước Bayern Munich tại Champions League, Messi đã gửi đi yêu cầu hủy hợp đồng  với Barcelona. 

Các nguồn tin uy tín khẳng định Man City không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có để giành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, và họ đã đưa ra bản hợp đồng 5 năm trị giá lên đến 600 triệu bảng để thuyết phục Messi về Etihadtasii hội ngộ với HLV Pep Guardiola. Người có thể nói đã nâng tầm Messi trở thành siêu sao ngày còn ở Barcelona.

Tuy nhiên, thương vụ này không thành vì Barcelona từ chối yêu cầu của Messi. Bản thân ngôi sao người Argentina không muốn đưa CLB đã gắn bó với mình ra tòa và chấp nhận ở lại.

Hện tại, một Barcelona dưới thời Ronald Koeman đang không đem đến những dấu hiệu lạc quan, mặc cho Messi vẫn vô cùng xuất chúng với đôi chân ma thuật của mình. 

Họ sớm đã không còn nhiều hi vọng tại giải Quốc nội khi để Atletico Madrid bỏ xa 9 điểm, đồng thời chứng kiến người cũ Luis Suarez tỏa sáng rực rỡ dẫn đầu danh sách vua phá lưới sau quyết định chuyển nhượng khó hiểu của HLV và ban lãnh đạo đội bóng.  

Chiếc Cup Champions League càng trở nên xa vời hơn sau trận thua 1 - 4 trước PSG tại lượt đi ngay trên sân Camp Nou. Những người hâm mộ dù mộng mơ nhất khó có thể nghĩ về cuộc lội ngược dòng thần thánh cũng trước chính PSG năm xưa. Càng đáng nói hơn khi giờ đây, người góp công lớn ngày ấy Neymar, đã khoác lên mình chiếc áo của đội bóng nước Pháp. 

Thêm một mùa giải vứt đi của Messi và con tàu đang dần đắm Barcelona. Viễn cảnh mà siêu sao người Argentina đặt bút ký gia hạn hợp đồng với đội bóng giờ dường như chỉ có trong những câu chuyện cổ tích.

Nếu không có gì thay đổi, anh sẽ trở thành người tự do sau mùa giải này và có thể gia nhập Man City.

Thế nhưng, Man City không còn sẵn sàng chìa ra hợp đồng trị giá 600 triệu bảng cho Messi. Thay vào đó, họ chỉ chấp nhận trả cho tiền đạo 34 tuổi này số tiền tối đa 430 triệu bảng, giảm đến 170 triệu bảng so với đề nghị cũ do Messi đã mất đi thêm 1 năm đỉnh cao của sự nghiệp cùng những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính ở bóng đá châu Âu nhằm tránh rắc rối không đáng có, đặc biệt là nguy cơ vi phạm luật công bằng tài chính của UEFA.

Ngoài Man City, PSG cũng sẵn sàng trải thảm đỏ mời Messi về Pháp thi đấu. Tuy nhiên, PSG muốn gia hạn hợp đồng, giữ chân Neymar và Kilyan Mbappe trước khi tiếp cận siêu sao của Barcelona.

Cuộc đua giành chữ ký của Messi mùa hè này hứa hẹn sẽ tốn nhiều giấy mực của cánh truyền thông khi dù cho "Siêu hợp đồng" bị cắt giảm. Hợp đồng để có được sự phục vụ của El Pulga vẫn không hề "bình thường". 

A.D