CEO Phuc Khang trao tặng 100 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

13:28 03/05/2022

Vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang (Phuc Khang Corporation) đã trao tặng 100 suất học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên Trường ĐH Luật TPHCM có hoàn cảnh khó khăn.

Nhằm hỗ trợ kịp thời đến sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang mắc kẹt tại TPHCM do dịch bệnh Covid-19, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Trường ĐH Luật TPHCM đã phát động chương trình “San sẻ yêu thương -  Vượt qua Covid-19”.

Đồng hành cùng nhà trường, cựu sinh viên Lưu Thị Thanh Mẫu hiện là Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và xây dựng Phúc Khang đã dành 100 suất học bổng cho sinh viên, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng.

PGS.TS. Bùi Xuân Hải và bà Lưu Thị Thanh Mẫu trao tặng các suất học bổng dành cho sinh viên
PGS.TS. Bùi Xuân Hải và bà Lưu Thị Thanh Mẫu trao tặng các suất học bổng dành cho sinh viên.

Cựu sinh viên Trường ĐH Luật TPHCM Lưu Thị Thanh Mẫu bày tỏ vinh dự khi được quay lại trường với cương vị là một nhà tài trợ giúp đỡ cho các bạn sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn.

Bà Mẫu cho biết, chương trình trao tặng học bổng cho sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM là một hoạt động ý nghĩa được nối dài từ chiến dịch “Trái tim tình nguyện”, chương trình này không chỉ nhằm thực hành trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà còn góp phần chung tay cùng chính quyền và thành phố chăm lo tốt hơn cho đời sống an sinh của người dân.

Trước đó, giữa đợt dịch lần thứ 4 bùng lên mạnh mẽ tại TP.HCM, Phuc Khang Corporation đã phát động chiến dịch “Trái tim xanh tình nguyện” như một lời hiệu triệu từ trái tim đến trái tim, với nhiều hoạt động chia sẻ cùng những hoàn cảnh khó khăn, đồng lòng với thành phố và lực lượng y tế tuyến đầu bảo vệ sức khỏe người dân. 

Ông Trương Đăng Khoa - Trưởng phòng Hành chính Phuc Khang Corporation bày tỏ sự vinh hạnh khi có cơ hội trao tặng 100 suất học bổng nằm trong Chiến dịch “Trái tim xanh Tình nguyện” cho sinh viên nhà trường để giúp đỡ các em vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

TS. Lê Trường Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM cảm ơn sự đồng hành của Phuc Khang Corporation
TS. Lê Trường Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM cảm ơn sự đồng hành của Phuc Khang Corporation.

"Trái tim xanh Tình nguyện" của Phuc Khang Corporation là chương trình hiện thực hóa hành động trách nhiệm vì cộng đồng, nhằm tôn vinh giá trị của trái tim Xanh thuần khiết, giá trị của sự trao gửi niềm tin và ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn.

Chiến dịch được tổ chức bài bản và chuyên nghiệp nhằm bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của từng cá nhân, từng gia đình, hỗ trợ cho những cộng đồng yếu thế và chung tay cùng TPHCM đẩy lùi đại dịch Covid-19, đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường.

PGS.TS. Bùi Xuân Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, hai năm vừa qua vô cùng đặc biệt khi chúng ta phải đối diện với dịch bệnh Covid-19 chưa từng có tiền lệ, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, và nhà trường đã cố gắng dành nhiều khoản hỗ trợ cả hiện vật lẫn hiện kim đến sinh viên hoàn cảnh khó khăn.

Phạm.Giang