Lượng khí đốt tồn kho của Mỹ giảm xuống dưới mức trung bình theo mùa

10:00 27/09/2022

Lượng khí đốt tồn kho của Mỹ giảm xuống dưới mức trung bình theo mùa do mùa hè năm nay nóng hơn bình thường và thiếu các nguồn năng lượng thay thế. Lượng khí đốt tồn kho hiện không có dấu hiệu cải thiện.

Các bể chứa dầu tại Cushing, Oklahoma, Mỹ
Các bể chứa dầu tại Cushing, Oklahoma, Mỹ.

Hãng tin Reuters phân tích rằng, các nhà sản xuất tại Mỹ đang vất vả đáp ứng nhu cầu gia tăng về khí đốt tự nhiên cả ở trong nước và ngoài nước.

Lượng khí đốt tồn kho của Mỹ giảm xuống dưới mức trung bình theo mùa do mùa hè năm nay nóng hơn bình thường và thiếu các nguồn năng lượng thay thế. Lượng khí đốt tồn kho hiện không có dấu hiệu cải thiện. 

Theo dữ liệu mới nhất, Lưu vực Đá phiến Permian và các giàn khoan ở đây đã giảm năng suất khai thác trong 2 tuần liên tiếp trong khi Lưu vực đá này đóng góp khoảng 12% tổng sản lượng khí đốt của Mỹ. Theo Reuters, các giàn khoan giảm hoạt động đồng nghĩa với việc lượng khí đồng hành bổ sung vào tổng lượng khí đốt quốc gia ít hơn.

Các công ty năng lượng Mỹ đã và đang xuất khẩu LNG sang châu Âu với tốc độ kỷ lục thì gần đây đã xuất hiện các yêu cầu giảm xuất khẩu để đảm bảo nguồn cung cho thị trường nội địa.

"Với mùa sưởi ấm đang cận kề ở cả châu Âu và Mỹ, với rất nhiều người dân ở cả hai nơi sử dụng khí đốt để sưởi ấm, triển vọng người tiêu dùng được sử dụng khí đốt giá rẻ có vẻ không khả quan", Reuters nhấn mạnh.

Dù khó có khả năng giá khí đốt của Mỹ sẽ tăng bằng mức kỷ lục ở châu Âu, nhưng giá đã tăng vọt 300% so với vài năm trước khi khí đốt còn rẻ và dồi dào.

P.V