Lời từ chối thay đổi cuộc đời tỷ phú công nghệ Nhật

00:00 12/10/2020

20 năm trước, khi còn là sinh viên đại học, nhà sáng lập Optim từng nhảy cẫng lên hạnh phúc lúc được đề nghị mua lại ý tưởng với giá 2,8 triệu USD nhưng cuối cùng anh từ chối, quyết định tự làm.

Shunji Sugaya, nhà sáng lập Công ty Công nghệ Optim

Sugaya đã tự khởi nghiệp, đặt tên công ty là Optim vào năm 2000. Ban đầu, công ty này cung cấp dịch vụ quảng cáo video trên Internet. Hiện Optim Corp cung cấp các nền tảng quản lý doanh nghiệp sử dụng trí thông minh nhân tạo và công nghệ IoT (Internet vạn vật). 

Năm nay, cổ phiếu của Optim đã tăng 66%, dù thị trường chứng khoán lao dốc do Covid-19. Điều này giúp cho khối tài sản của Sugaya, người nắm 64% cổ phần tại Optim Corp, tăng lên mức 918 triệu USD. Theo Bloomberg với đà tăng của cổ phiếu Optim Corp, Sugaya sẽ sớm gia nhập danh sách tỷ phú USD thế giới và sánh ngang nhà đầu tư nổi tiếng nhất Nhật Bản Masayoshi Son. 

Covid-19 đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số hóa ở nhiều công ty Nhật Bản khiến những doanh nghiệp cung cấp nền tảng công nghệ như Optim phát triển mạnh mẽ. "Số hóa đã diễn ra ở một tốc độ cực kỳ lớn trong suốt ba tháng qua", Sugaya nói.

Hiện các công nghệ của Optim được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp gồm xây dựng, chăm sóc sức khoẻ, bán lẻ, tài chính. Những đối tác kinh doanh chính gồm Softbank, KDDI và Komatsu. Optim đã mở rộng thị trường sang khu vực Đông Nam Á, khởi đầu là Việt Nam và chuẩn bị kế hoạch tiến sang Bắc Mỹ và châu Âu.

Optim cũng cung cấp drone (máy bay không người lái) trang bị công nghệ phân tích hình ảnh bằng AI (trí tuệ nhân tạo) dành riêng cho lĩnh vực nông nghiệp. Chúng có thể nhận diện côn trùng phá hoại và phun thuốc vào đúng khu vực bị ảnh hưởng. Điều đó giúp giảm nhân công và tiết kiệm được lượng thuốc sử dụng.

Năm ngoái doanh thu Optim đạt 62,3 triệu USD. Hiện vốn hóa thị trường của công ty này đạt mức 1,5 tỷ USD.

"Tôi thực sự không quan tâm tới tiền. Trong suốt 20 năm, tôi muốn Optim trở thành một công ty mà mọi người có thể nhìn vào và nói: Optim đã thay đổi các ngành công nghiệp bằng AI và IoT", Sugaya nói. Đây cũng là câu trả lời của Sugaya khi từ chối nhà sáng lập Softbank hai thập kỷ trước. 

Sơn Nam (Theo Bloomberg)