Liverpool chiêu mộ thành công hai tân binh Ozan Kabak và Ben Davies

10:35 02/02/2021

Liverpool đã chính thức công bố chiêu mộ thành công hai tân binh Ozan Kabak (mượn) và Ben Davies (hợp đồng dài hạn), trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Ben Davies
Ben Davies. (Nguồn: Internet)
Không lâu sau khi mua Ben Davies với giá 2 triệu bảng từ đội đang chơi ở Championship Preston North End, Liverpool lại chính thức mượn trung vệ người Thổ Nhĩ Kỳ Ozan Kabak từ Schalke 04 với phí 1,5 triệu bảng kèm tùy chọn mua đứt với giá 18 triệu bảng vào cuối mùa.
Klopp cho biết ông đã tham khảo ý kiến của bạn thân và là cựu HLV Schalke David Wagne về Ozan Kabak và mô tả Kabak là “tài năng lớn”.
“Dave đánh giá rất tốt về Ozan Kabak. Cậu ấy đến Đức từ rất sớm và ai cũng thấy cậu ấy rất tài năng. Ozan Kabak mới 20 tuổi. Thật không may, Schalke đang gặp khó khăn. Tôi nghĩ đây là lúc Ozan ra đi. Như mọi cầu thủ khác, cậu ấy cần một đội bóng ổn định và chúng tôi là một đội bóng như thế”, Klopp nói.
“Dave lúc nào cũng bảo Ozan Kabak sẽ là thủ quân tương lai của đội bóng cậu ấy chơi. Cậu ta rất có cá tính. Ozan đã có thể ở lại Thổ Nhĩ Kỳ, chơi cho CLB nào cậu ấy muốn”.
“Nhưng cậu ấy lại chọn đến Đức, chơi cho Stuttgart rồi Schalke. Cậu ấy lẽ ra có thể đi bất cứ đâu nhưng lại muốn tiến lên từng bước trong sự nghiệp. Liverpool là bến đỗ phù hợp với Ozan. Cậu ấy muốn tiếp tục học hỏi nhưng cũng có thể đóng góp cho đội bóng”.
Ozan Kabak
Ozan Kabak. (Nguồn: Internet)
Với trường hợp của Ben Davies, Preston sẽ được hưởng 20% số tiền lãi trong trường hợp Liverpool bán lại cầu thủ này cho đội bóng khác cũng như trong trường hợp Ben Davies khoác áo tuyển Anh.
Cũng như với Ozan Kabak, Klopp hết lời khen ngợi Davies và tin anh có tiềm năng để tiến bộ ở Liverpool. “Davies thực sự có tiềm năng. Chúng tôi nhìn thấy các phẩm chất ở anh ấy. Davies mới 25 tuổi, còn có thể tiến bộ nhiều. Tôi rất thích cách anh ấy chơi bóng. Một cầu thủ thực sự tốt, mạnh trong các pha tranh chấp, thông minh, đa năng, chơi được cả trong hàng thủ 3 người lẫn 4 người”.
Quyết định chiêu mộ cả Ben Davies lẫn Ozan Kabak được Klopp đưa ra nhanh chóng sau khi ông mất tới 4 người có thể đá trung vệ gồm cặp trung vệ đá chính phần lớn thời gian mùa trước là Van Dijk – Joe Gomez cùng với Joel Matip và Fabinho.
Tinh hình nguy cấp đến mức ở trận gặp West Ham mới rồi, Klopp phải dùng cặp trung vệ “chữa cháy” là Nat Philipps và Jordan Henderson. Khi Celtic có ý định mua Ben Davies, Klopp quyết định phải mua sớm trung vệ chỉ còn 6 tháng hợp đồng với Preston North End này.
Như vậy, với 2 viện binh cho vị trí trung vệ, Liverpool giờ không đến mức thiếu người cho vị trí này. Vấn đề chỉ là hai tân binh của họ thể hiện mình ra sao.
The Kop đã trở lại top 3 Ngoại hạng Anh sau chiến thắng 3-1 trên sân West Ham, chỉ kém MU nhì bảng đúng 1 điểm.
TH