Lionel Messi lập kỷ lục thế giới mới khi phá kỷ lục của chính mình để có lần 7 giành danh hiệu Quả bóng vàng

12:00 30/11/2021

Không nằm ngoài dự đoán, cuộc cạnh tranh cho danh hiệu quả bóng vàng năm nay là giữa 2 cái tên Robert Lewandowski và Lionel Messi. Người chiến thắng cuối cùng là tiền đạo của CLB Paris Saint-Germain Lionel Messi với dấu ấn lớn nhất chắc chắn là chức vô địch Copa America cùng ĐT Argentina.

Messi giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2021. Nguồn: Internet
Messi giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2021. Nguồn: Internet.

Đây là lần thứ 7 cầu thủ người Argentina giành danh hiệu này sau khi từng có được điều tương tự vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 và 2019.

Trước kia, Messi thường bị chỉ trích bởi thi đấu thành công và giành vô số danh hiệu với Barcelona nhưng trắng tay cùng đội tuyển Argentina. Trong năm 2021, anh chỉ đoạt được cúp Nhà vua cùng Barca và chưa đạt phong độ ổn định khi chuyển sang PSG. Nhưng ở cấp độ đội tuyển, Messi đã cùng đồng đội chấm dứt nhiều năm khát danh hiệu của Argentina bằng chức vô địch Copa America.

Thành tích này giúp Messi thiết lập nên kỷ lục mới, hơn người xếp thứ hai trong danh sách có nhiều Quả bóng Vàng nhất là Cristiano Ronaldo hai danh hiệu.

Đứng sau Messi trong cuộc đua danh hiệu Quả bóng Vàng 2021 là Robert Lewandowski, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng cho Bayern và Jorginho, nhà vô địch Champions League với Chelsea và EURO 2020 cùng tuyển Italy.

Chia sẻ về lần thứ 7 giành Quả bóng vàng, Messi cho hay: "Cảm ơn tất cả mọi người, thành thực mà nói tôi cũng không thể tin được rằng mình có thể thi đấu đỉnh cao được trong thời gian lâu như vậy. Khi đứng đây tôi cũng không biết rằng mình còn có thể làm được điều đó đến bao giờ. 7 danh hiệu quả bóng vàng là 1 điều phi thường, nhưng tôi xin hứa với các bạn rằng tôi sẽ không dừng lại và sẽ hướng tới những đỉnh cao mới trong tương lai".

"Tôi cũng muốn cảm ơn những người đồng đội của mình tại ĐT Argentina, chính họ là những người góp công lớn nhất trong giải thưởng này bằng chức vô địch Copa America. Chúng ta đã tập luyện và thi đấu rất vả trong nhiều năm mới đạt được chiếc cúp ấy, và thành quả thật tuyệt vời", Messi khẳng định.

Lionel Messi lập kỷ lục thế giới mới khi phá kỷ lục của chính mình để có lần 7 giành danh hiệu Quả bóng vàng. Nguồn: Internet
Lionel Messi lập kỷ lục thế giới mới khi phá kỷ lục của chính mình để có lần 7 giành danh hiệu Quả bóng vàng. Nguồn: Internet.

Trong khi đó, bộ đôi người Pháp Karim Benzema và N'Golo Kante xếp thứ tư và năm trong danh sách bình chọn của France Football.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2010, Cristiano Ronaldo không có mặt trong top 3 cầu thủ cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng. Siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ xếp thứ sáu, trên Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Kylian Mbappe và Gianluigi Donnaruma (PSG, 10).

Cũng tại lễ trao giải, thủ thành Gianluigi Donnarumma đã được vinh danh ở hạng mục Thủ môn xuất sắc nhất năm.

Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho Donnarumma sau khi anh cùng đội tuyển Italy đăng quang tại vòng chung kết EURO 2020.

Trong khi đó, danh hiệu Quả bóng Vàng dành cho nữ đã thuộc về Alexia Putellas (27 tuổi, người Tây Ban Nha).

Ở mùa giải vừa qua, Alexia Putellas đã ghi được 38 bàn thắng, 27 đường kiến tạo để giúp Barcelona giành "cú ăn ba" lịch sử.

Danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm đã thuộc về tiền vệ Pedri của Barcelona. 

Trong mùa giải 2020-21, Pedri thi đấu liên tục 52 trận cho Barcelona, đội tuyển quốc gia và đội tuyển Olympic Tây Ban Nha.

Trong khi đó, Lewandowski đã được trao danh hiệu Tiền đạo hay nhất năm. Đây là điều hoàn toàn xứng đáng khi mà Lewandowski đã ghi được 64 bàn thắng cho câu lạc bộ Bayern Munich và tuyển Ba Lan.

Bảo Long (t/h)