Liên quan đến tình nguyện viên tham gia tiêm vacxin SARS-CoV-2 ở Nha Trang: Mọi vướng mắc bước đầu đã được xử lý

09:20 10/08/2021

Thời gian gần, ở Nha Trang, khánh Hòa dư luận bàn tán nhiều về một nhân viên tình nguyện tham gia tiêm chủng vacxin dương tính với SARS-Cov-2.

Đó là trường hợp nam sinh viên của một trường cao đẳng trên đường Trần Phú, Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, đã tham gia phục vụ tại điểm tiêm vắc xin ở kho bạc cũ số 26, đường Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, TP.Nha Trang trong hai ngày 5 và 6-8. Sau khi việc xảy ra, Ban phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh, Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành xử lý. Trước hết là kiểm tra quy trình tiếp nhận, chuẩn bị cho tình nguyện viên nói trên có gì sơ suất?. Tiếp đến là xử lý các trường hợp f1. 

Qua kiểm tra cho thấy: Nam sinh viên nói trên thuộc đối tượng tình nguyện, đã được tập huấn, được tiêm vacxin ngừa COVID-19 mũi 1 và được xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 2-8. Ngày 5 và 6/8, nam sinh viên được bố trí tại một vị trí trong đường dẫn người tiêm vacxin từ chỗ đăng ký vào phòng tiêm. Khi làm nhiệm vụ, nam sinh viên thực hiện đầy đủ đeo khẩu trang, tấm chắn giọt nước, khử khuẩn bằng dung dịch theo quy định. 

  Khu vực phong tỏa 

Sau khi vụ việc được phát hiện, các cơ quan chức năng đã đưa nam sinh viên vào bệnh viện điều trị; thông báo bằng điện thoại cho khoảng 1200 người gọi là F1 liên quan đến nam sinh viên; tiến hành test nhanh cho 1000 người có kết quả âm tính và khuyến cao cách ly tại nhà để theo dõi diễn biến tiếp theo. 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa và giám đốc CDC Khánh Hòa đều “Hy vọng khả năng lây lan ở trường hợp này là rất thấp”. Tuy nhiên, theo quy định thì bắt buộc phải làm xét nghiệm kiểm tra về virus gây dịch bệnh COVID-19 cho tất cả trường hợp như đã nêu và tiến hành cách ly theo quy định. Hiện nay, điểm tiêm tại kho bạc cũ đã được xử lý chuyên môn, tiếp tục tiêm vắc xin COVID-19 trở lại bình thường.

Nguyễn Xuân