Liên minh Châu Âu nhất trí trừng phạt nền kinh tế thứ 2 thế giới lần đầu tiên sau 30 năm

22:53 17/03/2021

Vì nhiều lý do có liên quan tới nhân quyền ở Tân Cương, Trung Quốc đã bị Liên minh Châu Âu trừng phạt lần đầu tiên kể từ năm 1989.

Cụ thể, theo nhiều hãng thông tấn các đại sứ EU đã chính thức nhất trí đóng băng tài sản và thi hành lệnh cấm nhập cảnh đối với 4 quan chức, 1 thực thể của Trung Quốc. Nếu lệnh trừng phạt này được thông qua thì đây là lần đầu tiên sau 30 năm lệnh trừng phạt của EU mới lại nhắm vào Trung Quốc kể từ sau lệnh cấm vận vũ khí từ năm 1989.

Hiện tại, danh tính các quan chức này vẫn chưa được giữ kín cho đến khi các ngoại trưởng EU chính thức phê chuẩn vào ngày 22/3 tới đây. Mặc dù lệnh cấm này chỉ mang tính chất tựng trưng nhưng nó cũng đã thể hiện thái độ cứng rắn của EU đối với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang bị trừng phạt bởi Liên minh Châu Âu EU
Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang bị trừng phạt bởi Liên minh Châu Âu EU.

Một quan chức ngoại giao EU tiết lộ các lệnh trừng phạt nhằm đáp trả việc Trung Quốc "vi phạm nhân quyền" liên quan đến người Duy Ngô Nhĩ và những nhóm Hồi giáo thiểu số khác ở Tân Cương. Trước động thái này của EU, các hãng thông tấn của Trung Quốc cho rằng, các lệnh trừng phạt này là sự đối đầu, và Bắc Kinh "mong muốn đối thoại, không phải đối đầu".

"Chúng tôi đề nghị EU cân nhắc kỹ. Nếu ai đó nhất quyết đối đầu, chúng tôi chỉ còn cách theo đến cùng, bởi không còn lựa chọn nào ngoài việc làm tròn trách nhiệm với người dân trong nước",Đại sứ Trung Quốc tại EU Zhang Ming viết trên Twitter.

PV (TH)