Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương: Đảm bảo công tác phòng chống dịch, chăm lo cho người lao động bị ảnh hưởng COVID-19

16:40 13/09/2021

Theo Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Việc hỗ trợ cho người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương của Liên đoàn Lao động đã ít nhiều đáp ứng được nhu cầu về cuộc sống để đảm bảo ở mức tốt nhất dành cho người lao động mất việc làm, công nhân không thể đảm bảo cuộc sống khi nhà máy, doanh nghiệp phá sản, dừng hoạt động. 

Những “Chuyến xe nghĩa tình” do LĐLĐ tỉnh Bình Dương thực hiện với sự góp sức của các tình nguyện viên hỗ trợ công tác vận chuyển đã lăn bánh đến với công nhân lao động khó khăn tại nhiều khu phong tỏa, khu nhà trọ trên địa bàn
Những “Chuyến xe nghĩa tình” do LĐLĐ tỉnh Bình Dương thực hiện với sự góp sức của các tình nguyện viên hỗ trợ công tác vận chuyển đã lăn bánh đến với công nhân lao động khó khăn tại nhiều khu phong tỏa, khu nhà trọ trên địa bàn. (Ảnh: LĐLĐ) 

Để đã đảm bảo được chi phí cho người lao động, gồm có: tiền thuê trọ 300,000 đồng, tiền nhu yếu phẩm trị giá 500.000 đồng, trước ngày 31/8. Tuy nhiên, số tiền trên chỉ là hỗ trợ tạm thời để giúp cho người lao động khó khăn trong thời điểm dịch bệnh COVID-19.

Vì vậy, theo Nghị quyết 68-NQ/CP của Chính phủ và Quyết định số 23-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhiều người lao động vẫn chưa được hưởng chế độ này. Trong đó, nhiều người lao động thắc mắc vì thuộc diện F0, F1, phải nghỉ việc để thực hiện cách ly y tế hoặc ở nơi phong tỏa nhưng do thiếu giấy tờ xác minh của ngành Y tế và các địa phương nên chưa đủ căn cứ để xét hỗ trợ từ nguồn ngân sách Công đoàn. 

Sự sẻ chia của cán bộ công đoàn, các tổ chức, doanh nghiệp, để giúp người lao động vượt qua khó khăn trước mắt
Sự sẻ chia của cán bộ công đoàn, các tổ chức, doanh nghiệp, để giúp người lao động vượt qua khó khăn trước mắt. (Ảnh: LĐLĐ) 

Mặt khác, người lao động rất hoang mang, lo lắng bởi đến ngày 15/9 nếu tiếp tục giãn cách mà không được hỗ trợ nhu yếu phẩm hàng ngày chắc chắn sẽ không thể trụ lại tại Bình Dương. 

Việc cấp phát lương thực – thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân đã được LĐLĐ tỉnh Bình Dương cố gắng, nỗ lực để thực hiện tốt nhất dành cho người lao động
Việc cấp phát lương thực – thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân đã được LĐLĐ tỉnh Bình Dương cố gắng, nỗ lực để thực hiện tốt nhất dành cho người lao động. 

Về vấn đề tiếp nhận và phân phối hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm luôn được đẩy mạnh nhằm phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của  người dân, gồm có: rau, củ, quả, sữa... Đó là  trợ lực giúp cho người dân trong khu cách ly và đang sống tại "vùng đỏ" có thêm động lực để vượt qua khó khăn của dịch bệnh. 

Lương thực, thực phẩm chủ yếu: gạo, sữa, rau, củ quả nhưng là nguồn động viên rất lớn cho người dân
Lương thực, thực phẩm chủ yếu: gạo, sữa, rau, củ quả nhưng là nguồn động viên rất lớn cho người dân. 

Như vậy, tính đến 15h ngày 09/9/2021, LĐLĐ tỉnh đã trực tiếp, tiếp nhận nhiều hàng hóa, thiết bị, gạo, mì, sữa, rau củ quả, nhu yếu phẩm các loại. Qua đó đã cấp phát, hỗ trợ đến các địa bàn trên toàn tỉnh, đối tượng chủ yếu là công nhân lao động khó khăn.

Hoàng Thu