Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi lời chúc đến những người làm báo nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

07:40 20/06/2021

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021), ông Cao Văn Chóng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam đã gửi lời chúc mừng đến các cơ quan thông tấn báo chí, các nhà báo, phóng viên trong thời gian vừa qua đã hợp tác, đồng hành và theo dõi bóng đá Việt Nam.

Ông Cao Văn Chóng, Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam chia sẻ, thời gian vừa qua là một quãng thời gian hết sức khó khăn cho những người làm bóng đá nước nhà. Dịch bệnh Covid – 19 đã gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động thể thao, bao gồm giải đấu và sự kiện bóng đá. Nhiều giải đấu trong nước và quốc tế của bóng đá Việt Nam phải tạm hoãn. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn nhận được sự ủng hộ và đồng hành của những người hâm mộ, để đạt được kết quả đó phải nói đến công sức của những người làm báo, của các cơ quan thông tấn, báo chí đã kịp thời đăng tải thông tin, hình ảnh về hoạt động của bóng đá nước nhà.

D:\Chi Thu\Anh\z2563286898893_b83fa3cd0f01084709f13c04397a2d49.jpg

Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam thay mặt VFF gửi lời chúc mừng các nhà báo, phóng viên nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. 

Trong thời gian qua, bóng đá Việt Nam bước đầu tạo được dấu ấn tốt đẹp tại các giải bóng đá quốc tế, được các tổ chức bóng đá quốc tế như FIFA, AFC, AFF ghi nhận và đánh giá cao. 

Đặc biệt, trong tháng 6, khi đội tuyển bóng đá Việt Nam sang Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống Nhất thi đấu vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, các hoạt động bóng đá luôn được các cơ quan thông tấn báo chí sắp xếp ở những vị trí và khung giờ thuận lợi cho khán giả, nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

Thay mặt LĐBĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Cao Văn Chóng cảm ơn những tình cảm của các cơ quan thông tấn báo chí và những người làm báo đã dành cho bóng đá Việt Nam, hy vọng rằng sự hợp tác này ngày càng phát triển hơn nữa, các hình ảnh, thông điệp của bóng đá Việt Nam sẽ đến với người hâm hộ, lan toả những giá trị tốt đẹp, tạo động lực tinh thần cho sự phát triển của thể thao nói riêng và sự phát triển chung của đất nước.

Thời gian tới, LĐBĐ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí, các nhà báo, phóng viên để cùng hoàn thành nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung của bóng đá nước nhà.

Hoàng Thu