Lê Nguyên Hòa, giữ trọn lời thề bảo vệ công lý khi hành nghề luật

15:55 02/12/2021

Chỉ chưa đầy 4 năm điều hành Công ty Luật LHLegal, Luật sư Lê Nguyên Hòa đã cùng các cộng sự làm vang danh tên tuổi của LHLegal, giúp nhiều khách hàng giành lợi thế trong các vụ kiện, giải quyết tranh chấp ổn thỏa, đưa lại nhiều lợi ích kinh tế, xã hội cho khách hàng, giúp cân bằng công lý và tính nghiêm minh của pháp luật.

Xây dựng đội ngũ nhân sự “trên dưới đồng lòng” vì mục tiêu bảo vệ công lý

Hơn 10 năm hành nghề Luật sư, trải qua nhiều vị trí như thư ký trợ lý, luật sư, cộng sự cao cấp tại các tổ chức hành nghề Luật sư uy tín tại Việt Nam, Luật sư Lê Nguyên Hòa làm nên con số ngoạn mục và ấn tượng mà tại thời điểm đó ít có người trẻ nào đạt được-  phối hợp xử lý cả trăm vụ việc lớn nhỏ mỗi năm. Trong đó, tiêu biểu là “Vụ ông Ly Sam đánh bạc ở khách sạn Sheraton năm 2013-2014 thắng kiện 55 triệu đô. Vụ kiện đó thu hút các sòng bài lớn của thế giới theo dõi, nếu xử ông này thắng kiện tạo tiền lệ xấu cho các sòng bạc trên thế giới”.

Quãng thời gian làm thuê cho các công ty luật, Lê Nguyên Hòa may mắn gặp được thầy giỏi dẫn dắt nên nhanh chóng trưởng thành và độc lập vững vàng với nghề hơn. “Tôi may mắn gặp được người thầy đã từng học tập ở nước ngoài, làm công tác xét xử nên tư duy của cô rất mới. Cô nguyên là Thẩm phán Tòa án Tối cao, xử lý các vụ án kinh tế rất thực tiễn. Người thầy coi tôi như con nuôi, vừa dạy kiến thức vừa truyền kinh nghiệm, dạy đối nhân xử thế”, Lê Nguyên Hòa chia sẻ.

Không chỉ gặp thầy giỏi dẫn dắt, Lê Nguyên Hòa còn may mắn gặp được bạn tốt giúp mình cởi bỏ gánh nặng tâm lý do quá tải công việc. Lời khuyên đắt giá của bạn, sau này được Hòa đúc kết thành câu châm ngôn để truyền tải thông điệp tích cực mỗi ngày cho toàn thể công ty: “Hãy xem công việc của bạn là một niềm vui, đó là cách để bạn tận hưởng cuộc sống”. Câu châm ngôn này như một ma lực giúp Hòa và nhân sự của mình làm việc không biết mệt mỏi, giữ được nhiệt huyết và đam mê.

Khi làm chủ Công ty Luật TNHH LHLegal (Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh),  Luật sư Lê Nguyên Hòa như cá gặp nước, được trổ hết tài năng và tâm huyết của mình để xây dựng nên một thương hiệu có tiếng trong giới luật. 

Hòa may mắn mời được cán bộ nguyên là Thẩm phán Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và một người công tác ở Viện Kiểm sát trên 20 năm kinh nghiệm cùng với đội ngũ nhân sự trẻ nhiệt huyết về góp sức và trí tuệ xây dựng công ty luật có tiếng như hôm nay.

Trong quản trị nhân sự, Hòa vận dụng mềm dẻo cương – nhu để đối nhân xử thế và giải quyết công viêc. Đối với đội ngũ nhân sự trẻ, Hòa tạo điều kiện tốt nhất để bạn trẻ phát huy sự sáng tạo, trí tuệ trong lĩnh vực mình phụ trách; những bạn đã tốt nghiệp cử nhân luật chưa có chứng chỉ hành nghề, Hòa hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo nghề luật sư 1 năm để bạn trẻ lấy chứng chỉ hành nghề. Dù tốn chi phí đào tạo nhưng Luật sư Hòa không yêu cầu bạn trẻ phải kí cam kết làm việc cho Công ty Luật LHLegal. Nhất là trong lúc dịch dã liên miên, dù tuyển nhân sự đúng thời điểm phải nghỉ việc dài hơi nhưng Hòa vẫn trả đủ lương cho cho các nhân sự đang tập sự. Vì Hòa nghĩ rằng: “Trả lương cho bạn trẻ mới ra trường, san sẻ với họ lúc khó khăn thì hôm sau việc ngập mặt các bạn cũng sẽ san sẻ với mình”. 

Đặc biệt khi làm việc với Hòa, nhân sự trẻ nào còn yếu kỹ năng, lĩnh vực nào, Hòa tận tình huấn luyện, trực tiếp cùng xử lý những vụ việc để người đó lĩnh hội. Quan điểm của Hòa là: “Các bạn làm càng giỏi, càng ít sai sót thì công ty càng ít chịu đòn, công ty được thừa hưởng thành quả của các bạn nhiều hơn”. Hòa cũng trả lương theo năng suất và hiệu quả công việc, khen thưởng xứng đáng để kích thích sự sáng tạo và trí tuệ của đội ngũ nhân sự trẻ.

Đối với người lớn tuổi và trình độ hơn mình, khi cộng tác, quan điểm của Hòa là phải rõ ràng, trung thực. Trong quan hệ kinh tế, chia thù lao cho người có kinh nghiệm lâu năm phần hơn vì họ chia sẻ đối tác, mang nhiều hợp đồng có giá trị về cho công ty. Về chuyên môn, Hòa cho quyền quyết định khi phụ trách một vụ việc, nhưng không được tổn hại đến danh tiếng của công ty. Cụ thể là cho “quyết định về chiến lược làm việc với khách hàng nhưng với sự tham vấn của mình” và có báo cáo, cập nhật định kỳ vào đầu mỗi tuần, để cùng tìm giải pháp giải quyết công việc cho khách hàng và tránh quên bổn phận của luật sư với khách hàng.

Hiểu được nghề “làm dâu trăm họ” không dễ, nên Lê Nguyên Hòa Luôn khuyến khích đội ngũ nhân sự của mình phải cố gắng đến kết quả cuối cùng để dành lại công lý cho đương sự, dù rằng có những khi kết quả không được như ý muốn cũng phải chấp nhận. Bởi theo Luật sư Hòa: Kết quả của một vụ kiện, vụ án là đến từ nhiều người cộng hưởng, trong đó, bản án là do thẩm phán ký tên, ban hành, luật sư chỉ góp phần làm sáng tỏ sự thật, bảo vệ công lý để công lý không bị bẻ cong chớ luật sư không thể tạo ra bản án, nhưng luật sư phải nỗ lực hết mình, tìm mọi giải pháp để bảo vệ lợi ích hợp pháp tốt nhất cho khách hàng. 

Hành nghề luật với chữ tâm và đức

Yêu thích nghề Luật sư từ bé và đến khi xảy ra sự kiện ghi nhớ trong đời tác động nhận thức về nghề, Lê Nguyên Hòa mới thật sự đam mê theo đuổi đến cùng. Lê Nguyên Hòa kể: “Có lần tôi từng thắc mắc với mẹ tại sao chiều nào cũng thấy bác lớn tuổi đứng nói chuyện một mình ở trụ sở Văn hóa Thông tin của thành phố, vậy bác có mắc bệnh tâm thần không? Tôi liền bị mẹ la mắng là vô lễ và mẹ nói với tôi: “Ông cụ đó ngày xưa là biện sư rất giỏi”. Nghe thấy vậy, trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ làm nghề biện sư, dù cho người ta không còn bình thường nữa nhưng vẫn nhận sự tôn trọng từ người khác. Từ đó tôi bắt đầu có hứng thú và suy nghĩ về nghề Luật sư”.

Nhận ra mình nhạy bén và có khả năng biện luận, Lê Nguyên Hòa khi đó đã chọn nghề Luật cho mục tiêu phấn đấu cả đời. Con đường đi tới thành công của Hòa dù rất thuận lợi nhưng đó là chặng đường nổ lực không biết mệt mỏi của một người sinh ra để hành nghề Luật. Hơn 30 tuổi, Hòa đã làm chủ một công ty luật nổi tiếng, hiện đã phát triển thêm hai chi nhánh ở Vũng Tàu và Thủ Đức.

Trước khi thành lập công ty luật, Lê Nguyên Hòa có nhiều năm hành nghề pháp lý tại các tổ chức hành nghề Luật sư, đã từng đảm nhận là Luật sư Cao cấp tại một hãng luật trong top đầu Việt Nam về cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp cho nhiều công ty đa quốc gia. Trong suốt quá trình hành nghề, trước khi sáng lập LHLegal, Luật sư Hòa đã từng tham gia tư vấn pháp lý cho nhiều tập đoàn lớn như Coca Cola, Unilever, Sony (Việt Nam), Citibank (Việt Nam), ANZ, Standard Chartered Bank (Việt Nam), Tập đoàn Xi măng Holcim (nay là SIAM CITY), Tập đoàn Hoa Sen Group, Savico, Khách sạn 5 sao Sheraton….. 

Sau khi thành lập LHLegal, Luật sư Hòa cùng với các cộng sự, luật sư tại LHLegal đã cung cấp dịch vụ pháp lý cho nhiều khách hàng từ người yếu thế, đến nghệ sĩ, chính trị gia và các doanh nhân nổi tiếng, các tập đoàn kinh tế. Trong đó, phải kể đến: Bà Lê Hoàng Diệp Thảo (Chủ tịch King Coffee, và đồng sáng lập Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên); Luật sư riêng của gia đình ông Vũ Chí Kiên – Nguyễn Thị Ái Xuân; Tập đoàn Gas Air Water Inc (Nhật Bản); Tập đoàn vận chuyển Sagawa Express (Nhật Bản); NKY Line (Nhật Bản); Fuji Xerox (Nhật Bản); Giao hàng nhanh (Việt Nam), Tập đoàn bất động sản Nam Long (Việt Nam), GoViet, Golden Beach, ca sĩ Phạm Anh Khoa, Hoa hậu Nguyễn Đặng Tường Linh…

Luật sư Lê Nguyên Hòa còn bảo vệ cho nhiều bên yếu thế đối lập với các tập đoàn lớn như vụ kiện bất động sản với một chủ Ngân hàng và gia đình vợ của một vị có quyền thế, vụ kiện bồi thường dân sự đối lập với một tập đoàn cơ điện và bất động sản đã lên sàn chứng khoán, vụ tranh chấp lao động đối lập với một tập đoàn vận tải có trên 2 ngàn xe khách chạy hàng ngày, vụ tranh chấp lao động với một tập đoàn thuộc một quốc gia Bắc Âu hoạt động tại Việt Nam…

Ngoài các vụ việc dân sự, Luật sư Lê Nguyên Hòa còn được nhiều khách hàng tin tưởng chỉ định bào chữa các vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài hoặc các vụ án hình sự thương mại. Luật sư Hòa đã tham gia một số vụ án liên quan đến các cá nhân và pháp nhân có quốc tịch Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Đài Loan.  

Trong gia đình, Lê Nguyên Hòa là người truyền cảm hứng, là ngôi sao nhỏ để các cháu của mình noi theo cậu học nghề luật. Ở tuổi 30 khi đã có chút thành công trên con đường sự nghiệp, Lê Nguyên Hòa nghĩ đến quê cha đất tổ, liền xây dựng nhà từ đường để lo âm phần cho dòng họ được vững long mạch. Hòa còn xây dựng tổ ấm của mình với tiện nghi vừa đủ, là cách để nhắc nhỡ mình nhớ đến thành quả lao động từ khối óc và trái tim luôn đứng về công lý. Hòa Luôn chiêm nghiệm câu nói của một đồng nghiệp và đặt nó vào trong tâm trí để luôn ghi nhớ và hành động: “Nghề của chúng ta rất dễ thỏa hiệp với cái xấu, cái ác. Tuy nhiên, khi chúng ta làm nghề chúng ta hướng đến giá trị đạo đức của nghề thì tự động những vật chất xung quanh sẽ đến với chúng ta, nếu chúng ta nghĩ đến cái vật chất trước, chúng ta dễ thỏa hiệp với cái xấu cái ác”.

Vỹ Phượng - Hoàng Gia

Công ty Luật LHLegal, là một tổ chức hành nghề luật sư, được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo Giấy đăng ký hoạt động (cấp lần đầu) số 41.02.2861/TP/ĐKHĐ bởi Sở Tư Pháp TP. Hồ Chí Minh. Trụ sở: 17A Phan Bội Châu, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Chi nhánh Khu Đông: số 5 đường số 6, Phường Linh Chiểu, TP. Thủ Đức. Chi nhánh Vũng Tàu: 26 Đinh Tiên Hoàng, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu. Hotline: 0903 79 68 30 - 0904 79 68 33

Lĩnh vực hoạt động chung: Tư vấn pháp luật, đại diện tham gia tố tụng. Thế mạnh: Giải quyết tranh chấp tiền tố tụng hoặc tại Tòa án, Trọng tài thương mại; Bào chữa hình sự; Xử lý các vi phạm  liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả.