Lễ hoàn thành cẩu trục Goliath 700 tấn của Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai

05:01 24/09/2022

Sáng 22-9, Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam tổ chức lễ hoàn thành cẩu trục Goliath 700 tấn. Đến dự có các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cẩu trục Goliath 700 tấn được chế tạo tại Công ty Hyundai Infra Solution (Hàn Quốc) trong thời gian hơn 6 tháng với tổng vốn đầu tư 31,6 triệu USD. Cẩu chính thức cập cảng Hyundai Việt Nam vào ngày 29-6-2022 với trọng lượng 700 tấn, cao 88m tính từ đáy ụ tàu. Khi vận hành, cẩu sẽ giúp Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam nâng cao hiệu quả và giảm chi phí sản xuất; giảm thời gian lắp ráp, nâng công suất đóng tàu trung bình hàng năm từ 108.000 tấn lên 136.000 tấn và đáp ứng nhiều lĩnh vực đóng mới các loại tàu khác nhau… 

Ảnh minh họa
Các vị lãnh đạo, đại biểu thực hiện nghi thức vận hành cẩu trục Goliath 700 tấn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua của Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam; đồng thời đánh giá cao những đóng góp của Công ty đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn, thời gian tới, Công ty tiếp tục đầu tư nhiều trang thiết bị nhằm phục vụ cho kế hoạch mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh đóng tàu với quy mô lớn hơn nữa… 

Ảnh minh họa
Lãnh đạo Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam (bìa phải) trao thưởng cho các cá nhân.

Nhân dịp này, Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam khen thưởng cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lắp đặt cẩu trục Goliath 700 tấn. 

Ảnh minh họa
Cẩu trục Goliath 700 tấn của Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai

Chiều cùng ngày (22-9), ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã tiếp ông Shin Hyeon Dea - Tổng Giám đốc Công ty Đóng tàu Hyundai Mipo (Hàn Quốc) cùng đoàn công tác của Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam. 

Ảnh minh họa
Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) tại buổi tiếp Tổng Giám đốc Công ty Đóng tàu Hyundai Mipo.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Tấn Tuân chúc mừng Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam đã tổ chức thành công lễ hoàn thành cẩu trục Goliath 700 tấn. Đồng thời đánh giá: Trong thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Khánh Hòa, Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam đã khẳng định là nhà máy đóng tàu hàng đầu ở Việt Nam cũng như trong khu vực với hiệu quả và chất lượng cao. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã quan tâm và có nhiều chính sách, tạo điều kiện cho người lao động làm việc, nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công nhân của Công ty luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lao động. Ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết, sắp tới tỉnh Khánh Hòa sẽ có những hoạt động để quảng bá, xúc tiến hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch… với Hàn Quốc, đặc biệt là TP. Ulsan.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Shin Hyeon Dea cảm ơn lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Đồng thời khẳng định, Công ty cùng với công nhân, người lao động sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh đóng tàu. Ông Shin Hyeon Dea hy vọng, thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục thúc đẩy quảng bá du lịch, thu hút nhiều du khách Hàn Quốc đến tham quan; phát triển mạnh mẽ hơn nữa các lĩnh vực kinh tế trong tương lai.

Nguyễn Xuân (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa)