![]() |
Ông Nguyễn Văn Công, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, tại họp báo - Ảnh: NAM TRẦN |
Hơn 1.000 người xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân, 500 ngư dân tham gia hỗ trợ
Ngay sau khi nhận tin báo lúc 15h30 ngày 18/7, UBND tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đức Ấn trực tiếp ra hiện trường chỉ đạo triển khai lực lượng. Theo Đại tá Hoàng Văn Thuyết - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chỉ 15 phút sau khi nhận thông tin, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường.
Đến tối 19/7, hơn 1.000 người cùng trên 100 phương tiện đã được huy động cho công tác tìm kiếm, trong đó có hơn 500 ngư dân thông thạo luồng lạch tích cực tham gia. Lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai 14 tàu, xuồng cao tốc, huy động trên 200 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng khác xuyên đêm tìm kiếm người mất tích.
Thượng tá Cù Quốc Thắng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến nay đã tìm thấy thi thể của 35 nạn nhân, bàn giao cho gia đình để mai táng. 10 người được cứu sống đang điều trị tại bệnh viện, sức khỏe ổn định. Quảng Ninh miễn phí toàn bộ viện phí cho các nạn nhân.
![]() |
Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh Hoàng Văn Thuyết trả lời báo chí tại buổi họp báo. |
Đáng chú ý, trong số những người sống sót có một bé gái 10 tuổi đã được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội.
Điều tra nguyên nhân, rà soát quy trình và siết chặt quản lý tàu du lịch
Tại buổi họp báo, các cơ quan chức năng xác nhận có nhiều điểm cần làm rõ trong quá trình cấp phép và vận hành tàu. Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh Bùi Hồng Minh cho biết, hệ số an toàn của tàu bị nạn là 2,3 – cao hơn mức yêu cầu tối thiểu (trên 1). Tuy nhiên, vẫn xảy ra lật tàu khi gặp giông lốc.
Cảng vụ và cơ quan khí tượng cho biết đã cung cấp 3 bản tin thời tiết mỗi ngày. Vào lúc 13h30, có cảnh báo về giông lốc và tàu không được phép xuất bến. Tuy nhiên, đến 15h, thời tiết được đánh giá là bình thường, nên các tàu lại tiếp tục hoạt động. Tàu Vịnh Xanh 58 xuất bến vào khoảng hơn 12h ngày 18/7.
![]() |
Công tác tìm kiếm cứu nạn dự kiến được thực hiện xuyên đêm đến khi hoàn tất - Ảnh: Quân chủng Hải quân |
Danh sách ban đầu ghi nhận 48 hành khách và 5 thuyền viên, nhưng sau đối chiếu thực tế, số người trên tàu là 49 (46 khách và 3 thuyền viên). Hiện 35 người đã được xác định tử vong, 10 người được cứu sống và còn 4 người đang mất tích.
Công an tỉnh đang khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân tai nạn và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.
Sau vụ việc, tỉnh Quảng Ninh cho biết sẽ rà soát toàn bộ quy trình quản lý, xây dựng cơ chế cảnh báo, cập nhật thời tiết chặt chẽ hơn, và tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật đội tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long.