Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình dâng hương tại di tích lịch sử địa điểm Bác Hồ về thăm trường Thanh niên lao động XHCN Hoà Bình

07:11 13/05/2022

Hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), ngày 12/5, ông Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, cùng đoàn công tác của tỉnh Hòa Bình đã dâng hương tại di tích lịch sử địa điểm Bác Hồ về thăm trường Thanh niên lao động (TNLĐ) XHCN Hoà Bình (xã Yên Mông, TP Hoà Bình).

Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình nghe thuyết minh lịch sử trường TNLĐ XHCN Hoà Bình.
Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình nghe thuyết minh lịch sử trường TNLĐ XHCN Hoà Bình.

Ngày 1/4/1958, trường TNLĐ XHCN Hoà Bình được thành lập trên cơ sở là một công trường thanh niên vừa lao động vừa học văn hoá. Trường ra đời trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh công cuộc khôi phục kinh tế hàn gắn vết thương chiến tranh, bước đầu xây dựng văn hoá. Trường TNLĐ XHCN do Tỉnh đoàn Hoà Bình đề xuất và được Tỉnh uỷ ủng hộ, đồng thời cũng là dấu ấn đặc biệt trong lịch sử xây dựng và phát triển của ngành GD&ĐT Hoà Bình.

Ngày 19/10/1958, Bác Hồ về thăm tỉnh Hoà Bình, cán bộ, giáo viên, học sinh khoá I nhà trường đã được Tỉnh uỷ cho về trường Hợp tác hoá nông nghiệp của tỉnh ở bến Ngọc đón và nghe Bác nói chuyện. Ngày 17/8/1962, trường TNLĐ XHCN Hoà Bình vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Đây là niềm vinh dự vô cùng to lớn đối với cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường. Bác đã có buổi nói chuyện với hơn 400 cán bộ lãnh đạo tỉnh, huyện, xã và 1.200 cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Sau khi nghe giới thiệu về lịch sử của nhà trường, Bí thư Tỉnh uỷ Ngô Văn Tuấn bày tỏ sự khâm phục truyền thống cách mạng vẻ vang của nhà trường. Ghi sổ lưu niệm tại di tích. Đồng thời nhấn mạnh: Trường TNLĐ XHCN Hòa Bình là mô hình hết sức sáng tạo của các thế hệ lãnh đạo tỉnh Hoà Bình. Mô hình này rất phù hợp với điều kiện miền Bắc xây dựng XHCN và là căn cứ cho cuộc cách mạng chiến đấu giải phóng miền Nam. Cùng với sự cố gắng của các thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, trường đã trở thành biểu tượng của sự thành công trong thời kỳ đó, mà cụ thể là các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước đã giành cho nhà trường và là trường duy nhất được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm. Trường cũng trở thành mô hình được nhiều nước anh em trên thế giới học tập. Mong rằng các thế hệ trẻ của tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần, nhiệt huyết của các thế hệ học sinh nhà trường. Đó là "phải học tập tốt, lao động tốt, cố gắng mãi, tiến bộ mãi" như lời Bác Hồ kính yêu đã dạy để đóng góp với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. Đề nghị cấp uỷ, chính quyền tiếp tục quan tâm để khu di tích không chỉ là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, mà còn là điểm thăm quan, nghiên cứu, tìm hiểu của người dân địa phương và du khách.

Đức Phượng - VPĐD Hòa Bình