Lãnh đạo huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) thăm hỏi, tặng quà các gia đình cán bộ y tế đang tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại các tỉnh ngoài

12:08 17/09/2021

Mới đây nhăm động viên kịp thời cho những cán bộ tuyến đầu chống dịch, lãnh đạo huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) đến thăm, tặng quà, động viên các gia đình cán bộ y tế có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện đang thực hiện nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và tỉnh Bình Dương.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê thăm tặng quà gia đình điều dưỡng Nguyễn Quốc Doanh
Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê thăm tặng quà gia đình điều dưỡng Nguyễn Quốc Doanh.

Đoàn đến thăm, động viên, tặng quà cho 7 gia đình gồm: Kỹ thuật viên xét nghiệm Đỗ Ngọc Quang - Khoa xét nghiệm, Trung tâm Y tế huyện; điều dưỡng Nguyễn Quốc Doanh - Khoa ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện; kỹ thuật viên xét nghiệm Hoàng Ngọc Sơn - Khoa Chuẩn đoán hình ảnh, Thăm dò chức năng, Trung tâm Y tế huyện; điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Đoài - Khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế huyện; y sỹ đa khoa Nguyễn Thị Hồng Hải -  Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đồng Lương; y sỹ đa khoa Hoàng Minh Ngọc - Trạm Y tế xã Thuỵ Liễu và y sỹ đa khoa Nguyễn Thị Khởi - Trạm Y tế xã Văn Bán. 

Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê thăm, tặng quà gia đình kỹ thuật viên xét nghiệm Hoàng Ngọc Sơn
Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê thăm, tặng quà gia đình kỹ thuật viên xét nghiệm Hoàng Ngọc Sơn.

Mặc dù gia đình đều có những hoàn cảnh khó khăn song với tinh thần trách nhiệm cao và mong muốn được chia sẻ vất vả cùng đồng nghiệp cũng như người dân ở các vùng tâm dịch, các y, bác sỹ, nhân viên y tế của huyện Cẩm Khê đã tình nguyện tham gia tăng cường, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch ở các tỉnh thành có dịch.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Cẩm Khê ân cần thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn của các gia đình. Đồng thời bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận những đóng góp của cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế cũng như của gia đình trong thời điểm khó khăn này. Các đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, chia sẻ công việc gia đình để luôn là chỗ dựa vững chắc cho các cán bộ y tế yên tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp sức cùng các cấp, các ngành chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. 

PV