Kỷ nguyên đỉnh cao của Nhật Bản mua lại cả thế giới
Ngành công nghiệp ô tô đã trở thành “ngòi nổ” cho sự đi lên nhanh chóng của nền công nghiệp và kinh tế Nhật Bản. Năm 1985, Nhật Bản trở thành quốc gia chủ nợ lớn nhất thế giới.
Vào năm 1980, khi những mẫu xe đại diện của Toyota Loaf và Nissan Duke trở nên phổ biến trên toàn thế giới, tạo điều kiện cho ngành sản xuất xe hơi của xứ sở Hoa Anh Đào bùng nổ khắp thế giới. Ngành công nghiệp ô tô đã trở thành “ngòi nổ” cho sự đi lên nhanh chóng của nền công nghiệp và kinh tế Nhật Bản. Năm 1985, Nhật Bản trở thành quốc gia chủ nợ lớn nhất thế giới. Các ngành công nghiệp ô tô, điện tử, vi mạch tích hợp và hóa chất đã thúc đẩy các ngành công nghiệp liên kết có liên quan dẫn dắt tăng trưởng kinh tế Nhật Bản.
Sau đó, đồng yên bắt đầu tăng giá mạnh và sức mua khổng lồ thúc đẩy quá trình các doanh nhân trong nước mua bán và sáp nhập ở nước ngoài. Hãng phim Columbia ở Hoa Kỳ, Tòa nhà Rockefeller ở New York và hầu hết các tài sản thương mại của Hawaii thời điểm đó đều không thoát khỏi tay Nhật Bản. Thời điểm đó, tất cả các tài sản có giá trị ở Nhật Bản, bao gồm cả cổ phiếu và bất động sản đều tăng nhanh chóng với mức tăng cực kỳ ổn định. Ngay cả sau thảm họa thị trường chứng khoán kéo dài 87 năm ở Hoa Kỳ, chỉ số Nikkei tại Nhật Bản là chỉ số đầu tiên hồi sinh sau một đợt sụt giảm ngắn hạn và đã tăng gấp ba lần trong bốn năm. Vào năm 1989, tổng giá trị bất động sản nội địa ở Nhật Bản đã vượt tổng giá trị bất động sản ở Hoa Kỳ đến 4 lần và giá đất ở Tokyo đã vượt qua toàn bộ Hoa Kỳ.
Cũng trong khoảng thời gian này, Yoshiaki Tsutsumi, Chủ tịch Tập đoàn bất động sản Seibu, được mệnh danh là “người giàu nhất trong giới nhà giàu” đã trở thành người giàu nhất thế giới với giá trị tài sản 165 tỷ USD ở thời kỳ đỉnh cao. Xã hội Nhật Bản bỗng chốc trở nên giàu có, giới trẻ ai ai cũng có tiền và tiêu dùng tăng đột biến cho những bữa ăn xa xỉ và nhu cầu tiêu xài hàng hiệu. Đường phố nước Nhật lúc bấy giờ được mô tả có hàng trăm thanh niên tay cầm cả xấp tiền mặt chỉ để đợi lấy xe. Hay như một nhóm sáu, bảy người tiêu hơn 5000 NDT cho một bữa ăn tại McDonald’s.
Nguyên nhân đằng sau hiện tượng này là do "Thỏa ước Plaza" đã dẫn đến sự tăng giá bất thường của đồng yên và xuất khẩu trong nước. Chính phủ Nhật Bản bắt đầu tự do hóa tài chính nhằm giảm bớt “căng thẳng tăng giá đồng yên”. Lãi suất được giảm xuống mức tối thiểu và thanh khoản thặng dư nghiêm trọng dẫn đến bong bóng tài sản. Do sự can thiệp đột ngột của chính phủ trước sự thờ ơ, thị trường chứng khoán Tokyo sụp đổ vào năm 1990 và bong bóng bất động sản vỡ một năm sau đó, Nhật Bản bước vào kỷ nguyên 30 năm thăng trầm.
TL
Cùng chuyên mục
Chương trình liên kết “Một hành trình- Nhiều trải nghiệm”- cơ hội gặp gỡ của các doanh nghiệp làm du lịch
Bình Thuận: Huyện Tánh Linh triển khai các hoạt động kinh tế thu hút khách du lịch
Meta Success và Ngân hàng Sacombank ký kết hợp tác tại Ngày hội tiêu dùng
Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các nhà mua hàng nước ngoài tại "sân nhà"
Đoàn công tác của Đại sứ quán và doanh nghiệp Đan Mạch tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Bình Phước
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn
-
Có nên đầu tư vàng giữa lúc thị trường đang đầy biến động?
-
Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam: Nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ sẽ giải quyết vấn đề chênh lệch cung- cầu
-
Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase: Trí tuệ nhân tạo thay đổi cuộc chơi lớn