Kuala Lumpur, tiềm năng trung tâm công nghệ mới của châu Á

16:08 01/06/2021

Chính phủ Malaysia đang thúc đẩy mạnh mẽ khuyến khích các công ty công nghệ đưa đất nước thực hiện kế hoạch đầy tham vọng nhằm biến lực lượng lao động trở thành nhân tài tay nghề cao trong khu vực. Những nỗ lực này của Malaysia vô tình cạnh tranh với “thung lũng Silicon” châu Á là Singapore.

Đảo quốc sư tử nổi tiếng với hàng loạt các công ty khởi nghiệp nhưng Malaysia tin tưởng tiềm năng lâu dài của đất nước sẽ khuyến khích nhiều startup đến với môi trường mới. Tại thủ đô Kuala Lumpur đã xây dựng hệ sinh thái nhóm dữ liệu và công nghệ với hơn 1000 thành viên tham gia và nhận được hậu thuẫn từ tổng công ty kinh tế kỹ thuật số Malaysia. Khoản đầu tư của nhóm thuộc sáng kiến ​​MyDIGITAL của chính phủ nhằm thu hút các khoản đầu tư trị giá 70 tỷ MYR vào kỹ thuật số hóa vào năm 2025. Malaysia đang trên đường trở thành một trong những trung tâm công nghệ quan trọng nhất ở châu Á. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: internet)

Với khoảng 16 triệu nhân công, lực lượng lao động tại Malaysia lớn hơn đáng kể so với Singapore và phần đông nhân lực tại đây thông thạo tiếng Anh. Đây cũng là quốc gia có lượng người tiêu dùng kỹ thuật số vượt trội với 32 triệu dân. Hầu hết các công ty công nghệ cần một thị trường như Malaysia để có thể thuận lợi đạt quy mô cũng như thu về lợi nhuận đáng kể. Ngoài ra, đây cũng là quốc gia có vị trí cạnh tranh thuận lợi về địa chính trị. Nói một cách đơn giản, nếudoanh nghiệp muốn hoạt động trong khối ASEAN đều cần phải có trụ sở tại Malaysia hoặc một nước thành viên khác. Điều này đặc biệt quan trọng kể từ khi ký kết hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) vào tháng 11 năm 2020.

Sự thâm nhập của thiết bị di động sẽ tác động trực tiếp tới tăng trưởng truyền thông xã hội, bán lẻ trực tuyến hay bất cứ lĩnh vực nào của một công ty công nghệ. Khảo sát về lượng người dùng Internet cho thấy Đông Nam Á đã vượt qua tất cả các nước phát triển gồm Mỹ, ĐỨc, Ánh và Pháp kể từ năm 2014. Bên cạnh đó, nghiên cứu mới tiết lộ rằng đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng trong việc áp dụng kỹ thuật số. Tại Malaysia, khảo sát tháng 8 và tháng 9 năm ngoái cho thấy quốc gia này chiếm 36% thị phần người dùng Internet mới kể từ sau dịch bệnh. Do đó, không ngạc nhiên khi Malaysia là cái nôi của những công ty công nghệ thành công như iCar Asia, đối thủ cạnh gtranh của Netflix hay iflix và Grab. Những gương mặt startup kỳ cựu cũng là một trong những lý do thu hút đầu tư công nghệ tư nhân tăng vọt tại quốc gia này, trong đó thương vụ mới nhất có giá trị 680 triệu đô la từ công ty cổ phần tư nhân Malaysia Creador.

Gần đây, Microsoft đã công bố kế hoạch thành lập khu vực trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Malaysia, cho phép cung cấp các dịch vụ đám mây tại địa phương. Động thái của Microsoft sẽ tạo ra khoảng 19.000 việc làm ở Malaysia. Công ty cũng cho ra mắt kế hoạch đào tạo một triệu nhân công Malaysia thành thạo kỹ năng kỹ thuật số trong hai năm rưỡi tới. Như vậy, trong tương lai, Malaysia sẽ cung cấp lực lượng lao động chất lượng cao và đang phát triển nhanh chóng trở thành môi trường lý tưởng cho bất kỳ công ty công nghệ mong muốn phát triển trong khu vực châu Á. 

TL