Kon Tum: Quyết tâm đưa Tu Mơ Rông trở thành vùng trọng điểm sâm Ngọc Linh, gắn với du lịch đặc hữu

22:33 24/04/2022

Nằm trong chuỗi hoạt động Diễn đàn 'Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và Triển vọng', tối 24/4, tại Quảng trường trung tâm, huyện Tu Mơ Rông long trọng tổ chức Lễ Khai mạc Phiên chợ sâm Ngọc Linh, các sản phẩm đặc hữu gắn với quảng bá du lịch.

Đến dự lễ khai mạc có các đồng chí: Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Dương Văn Trang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Quốc Tuấn- Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Lê Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thế Hải- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban ngành của tỉnh, các huyện, thành phố; Dược sỹ Đào Kim Long; Tiến sĩ Hồ Quang Cua chủ trì đề tài Lúa ST 25 và lãnh đạo một số tỉnh của các nước bạn Lào và Campuchia. 

Đại biểu tham dự Lễ khai mạc
Đại biểu tham dự Lễ khai mạc. 

 Phát biểu Lễ khai mạc, ông Võ Trung Mạnh; Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết: Hòa chung với chuỗi sự kiện Diễn đàn "Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng", ngoài phiên chợ sâm trực tiếp và chợ trực tuyến trên trang thương mại điện tử, còn có các hoạt động như: Diễn đàn Sâm Ngọc Linh, các sản phẩm đặc hữu gắn với du lịch; Chương trình quảng bá du lịch với các sự kiện lớn nhất của tỉnh, đón 700 khách du lịch là các hiệp hội du lịch, lữ hành của các tỉnh, các tập đoàn, doanh nghiệp, doanh nhân, cơ quan truyền thông cả nước đến tham quan phiên chợ và tìm hiểu cơ hội đầu tư; Chiến dịch "Và rừng sẽ lên xanh" với mục tiêu trồng, quản lý và bảo vệ rừng để đảm bảo mục tiêu phát triển dược liệu. Cùng với đó là các hoạt động văn hóa thể thao, liên hoan cồng chiêng, liên hoan ẩm thực, hoạt động tư vấn nghề nghiệp và việc làm, chiến dịch đưa lan về rừng... 

Ông Võ Trung Mạnh; Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông phát biểu tại lễ khai mạc
Ông Võ Trung Mạnh; Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông phát biểu tại lễ khai mạc. 

Huyện Tu Mơ Rông được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng với các yếu tố về địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi cho sự phát triển và hình thành hệ động thực vật nhiệt đới phong phú với nhiều loại dược liệu quý hiếm, đặc hữu, có giá trị kinh tế cao, đặc biệt là Sâm Ngọc Linh.

 "Những hoạt động này mang thông điệp về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông với trục xoay là rừng, sâm Ngọc Linh, dược liệu gắn với du lịch. Huyện đặt ra mục tiêu phát triển rừng để làm bàn đạp phát triển du lịch và dược liệu. Từ đó, đưa hình ảnh, con người và sản phẩm của Tu Mơ Rông đến gần hơn với người dân trong và ngoài tỉnh". 

Các đại biểu cắt băng khai mạc phiên chợ
Các đại biểu cắt băng khai mạc phiên chợ. 

 Tiềm năng lợi thế đã có nhưng thực tiễn phát triển Sâm Ngọc Linh, các sản phẩm đặc hữu và du lịch còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Hoạt động đầu tư phát triển, chế biến và sử dụng dược liệu còn mang tính tự phát, nhỏ lẻ, manh mún, chưa hiệu quả; tình hình khai thác, buôn bán dược liệu tự nhiên chưa được kiểm soát chặc chẽ dẫn đến một số dược liệu quý hiếm có nguy cơ cạn kiệt. 

Việc tổ chức phiên chợ lần này cũng chính là kỳ vọng lớn để tạo một hướng đi mới đối với phát triển Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu đặc hữu tại huyện Tu Mơ Rông, không những tạo ra sinh kế cho người dân mà còn là con đường phát triển kinh tế đa dạng,
Việc tổ chức phiên chợ lần này cũng chính là kỳ vọng lớn để tạo một hướng đi mới đối với phát triển Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu đặc hữu tại huyện Tu Mơ Rông, qua đó tạo ra sinh kế cho người dân.

Việc tổ chức phiên chợ lần này cũng chính là kỳ vọng lớn để tạo một hướng đi mới đối với phát triển Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu đặc hữu tại huyện Tu Mơ Rông, không những tạo ra sinh kế cho người dân mà còn là con đường phát triển kinh tế đa dạng, đặc sắc và văn hóa của địa phương, đa dạng hóa các loại hình du lịch, bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu đặc hữu. 

Các đại biểu, du khách và người dân tham quan các gian trưng bày sản phẩm tại phiên chợ
Các đại biểu, du khách và người dân tham quan các gian trưng bày sản phẩm tại phiên chợ. 

 Mong muốn được lắng nghe ý kiến thảo luận, góp ý cũng như những kiến nghị các giải pháp phát triển Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu đặc hữu gắn với du lịch từ các đại biểu tại Diễn đàn lần này. Đề nghị lãnh đạo các cấp chính quyền của huyện Tu Mơ Rông chủ động tìm kiếm những cơ hội ngay từ chính diễn đàn ngày hôm nay, từ những bài học kinh nghiệm thực tiễn để năng động, sáng tạo tìm ra hướng đi phù hợp, sớm đưa việc phát triển Sâm ngọc Linh, các sản phẩm đặc hữu gắn với du lịch trên địa bàn huyện trở thành hiện thực; góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện nói riêng và của tỉnh Kon Tum nói chung.

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông, dù có tiềm năng, lợi thế lớn về rừng, sâm Ngọc Linh, dược liệu và du lịch, tuy nhiên để phát huy được chuỗi kinh tế này và giúp đồng bào Xơ Đăng thoát nghèo hướng tới làm giàu, đưa huyện Tu Mơ Rông phát triển bền vững là câu chuyện còn nhiều vấn đề chưa được bàn thấu đáo, chưa có giải pháp căn cơ, mang tầm chiến lược. 

Rừng - Sâm Ngọc Linh - các loại Dược liệu gắn với Du lịch là lợi thế của huyện Tu Mơ Rông
Rừng - Sâm Ngọc Linh - các loại Dược liệu gắn với Du lịch là lợi thế của huyện Tu Mơ Rông.

 Rừng - Sâm Ngọc Linh - các loại Dược liệu gắn với Du lịch là lợi thế của Tu Mơ Rông và có mỗi quan hệ gắn bó hữu cơ, khăng khít không thể tách rời. Trong đó, giữ rừng là điều kiện tiên quyết để phát triển các lợi thế còn lại, mất rừng không thể phát triển sâm Ngọc linh và các loại dược liệu đặc hữu. Khi không còn sâm Ngọc Linh thì không còn lợi thế khác biệt để phát triển du lịch và mất rừng sẽ không còn nguồn nước, không còn thác nước đẹp, không còn nguồn nước sinh hoạt và tưới tiêu phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Với mong muốn làm thế nào để phát huy được chuỗi kinh tế xanh này nhằm đưa người dân Xơ Đăng thoát nghèo hướng tới làm giàu, đưa huyện Tu Mơ Rông phát triển bền vững là câu chuyện còn nhiều vấn đề cần được bàn thấu đáo, phải có giải pháp căn cơ, mang tầm chiến lược, phải có sự hỗ trợ từ các cấp, các ngành để huyện Tu Mơ Rông thành Trung tâm Dược liệu của tỉnh, cũng như trung tâm dược liệu cả nước như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. 

Các đại biểu, chuyên gia tham gia thảo luận, tham luận, chia sẻ tại Diễn đàn
Các đại biểu, chuyên gia tham gia thảo luận, tham luận, chia sẻ tại Diễn đàn.

Tại Diễn đàn, các đại biểu, chuyên gia tham gia thảo luận, tham luận, chia sẻ, phân tích đề xuất các giải pháp, định hướng về bảo vệ rừng, những biện pháp liên doanh liên kết để phát triển sâm Ngọc Linh, các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu, gắn với phát triển du lịch... để đưa huyện Tu Mơ Rông trở thành trung tâm, thủ phủ của các loại dược liệu, từ đó giúp người dân thoát nghèo và sớm đưa Tu Mơ Rông phát triển nhanh và bền vững. 

Dược sĩ Đào Kim Long người phát hiện ra sâm Ngọc Linh đã nêu lên quá trình phát hiện ra sâm Ngọc Linh và nghiên cứu phân tích đánh giá đưa sâm Ngọc Linh trở thành loại dược liệu quý như ngày hôm nay.
Dược sĩ Đào Kim Long người phát hiện ra sâm Ngọc Linh đã nêu lên quá trình phát hiện ra sâm Ngọc Linh và nghiên cứu phân tích đánh giá đưa sâm Ngọc Linh trở thành loại dược liệu quý như ngày hôm nay. 

 Đặc biệt, tại Diễn đàn, Dược sĩ Đào Kim Long đã nêu lên quá trình phát hiện ra sâm Ngọc Linh và nghiên cứu phân tích đánh giá đưa sâm Ngọc Linh trở thành loại dược liệu quý như ngày hôm nay. Dược sĩ Đào Kim Long mong muốn tỉnh Kon Tum tiếp tục bảo tồn phát triển mạnh diện tích và các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh... 

Khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan đặc trưng là những cánh rừng nguyên sinh, huyện Tu Mơ Rông được xem là lợi thế để phát triển Sâm Ngọc Linh, các sản phẩm đặc hữu.
Khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan đặc trưng là những cánh rừng nguyên sinh, huyện Tu Mơ Rông được xem là lợi thế để phát triển Sâm Ngọc Linh, các sản phẩm đặc hữu. 

Được biết, hiện tại tỉnh Kon Tum đã có hơn 1.165 hộ gia đình; 30 nhóm hộ, tổ liên kết sản xuất và 5 doanh nghiệp tham gia trồng sâm Ngọc Linh với tổng diện tích đã trồng là hơn 1.240,7ha. Diện tích sâm này trồng hoàn toàn dưới tán rừng tự nhiên trên núi Ngọc Linh, tập trung chủ yếu ở địa bàn các xã Măng Ri, Tê Xăng, Ngọc Lây của huyện Tu Mơ Rông (với hơn 1,190ha).

Phiên Phiên chợ sâm Ngọc Linh, các sản phẩm đặc hữu gắn với du lịch huyện Tu Mơ Rông diễn ra từ ngày 24 đến hết 26/4, tham dự phiên chợ lần này có 46 gian hàng và 158 mặt hàng, 9 mặt hàng sâm củ và chiếc xuất sâm củ của 38 đơn vị đến từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, các xã trong huyện, tỉnh Kon Tum và các tỉnh: Quảng Nam, Bình Dương, TP. Đà Nẵng... tham gia giới thiệu sản phẩm.

Trọng Tâm