KKR công bố mua lại cổ phần trong Công ty Vini Cosmetics của Ấn Độ với giá 625 triệu đô la

15:43 22/06/2021

Nhà lãnh đạo cổ phần tư nhân KKR đã công bố mua lại phần lớn cổ phần của Vini Cosmetics, một công ty sản phẩm chăm sóc cá nhân và làm đẹp có thương hiệu ở Ấn Độ, với giá 625 triệu đô la.

KKR đã đầu tư khoảng 5,7 tỷ USD vào Ấn Độ kể từ năm 2006 theo đuổi chiến lược cổ phần tư nhân. © Reuters

KKR đã đầu tư khoảng 5,7 tỷ USD vào Ấn Độ kể từ năm 2006. Ảnh: Reuters.

KKR sẽ mua lại cổ phần từ những người sáng lập của Vini là Darshan Patel và Dipam Patel, và Sequoia Capital, công ty đã nắm số ít cổ phần trong công ty vào năm 2013.

Khoản đầu tư sẽ được thông qua Asian Fund IV, quỹ mua lại tập trung vào châu Á trị giá 15 tỷ đô la của KKR đồng thời là quỹ đầu tư tư nhân lớn nhất chuyên đầu tư vào châu Á - Thái Bình Dương.

Theo thông báo, những người đồng sáng lập của Vini sẽ tiếp tục nắm cổ phần đáng kể trong công ty, trong khi nhà đầu tư hiện tại Westbridge Capital sẽ tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần.

Vini Cosmetics có trụ sở tại Ahmedabad, chuyên sản xuất, tiếp thị và phân phối chất khử mùi, mỹ phẩm và đồ vệ sinh cá nhân thông qua FOGG, thương hiệu hàng đầu của mình và các thương hiệu được công nhận khác, chẳng hạn như OSSUM và GlamUP.

Công ty đã xây dựng một trong những mạng lưới phân phối sản phẩm chăm sóc cá nhân lớn nhất Ấn Độ với khoảng 700.000 điểm bán hàng và 3.000 đại lý, nắm trong tay lực lượng bán hàng khoảng 1.200 người.

“Vini đã tự khẳng định mình là một trong những công ty chăm sóc làm đẹp phát triển nhanh nhất ở Ấn Độ. Sự trung thành mạnh mẽ của người dùng đối với thương hiệu FOGG và các sản phầm chăm sóc cá nhận của họ thực sự ấn tường", Guarav Trehan, một đối tác tại KKR, cho biết.

Sau khi hoàn tất thương vụ, Darshan Patel sẽ vẫn là Chủ tịch hội đồng quản trị của Vini, và Dipam Patel sẽ được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch.

Darshan Patel cho biết, Vini đã có sự tăng trưởng đáng kể trong 11 năm qua nhưng ông tin rằng công ty vẫn đang trong giai đoạn tìm ra những thứ có thể cung cấp cho người tiêu dùng ở Ấn Độ, Nam Á và các thị trường khác phát triển nhanh khác trên thế giới.

"Chúng tôi mong muốn tận dụng nền tảng toàn cầu, tài nguyên và chuyên môn hoạt động của KKR để đưa Vini lên một tầm cao mới bằng cách mở rộng nền tảng thương mại điện tử, phát triển các danh mục sản phẩm mới và mở rộng mạng lưới phân phối của chúng tôi", ông nói.

KKR đã cam kết đổ khoảng 5,7 tỷ đô la vốn cho Ấn Độ kể từ năm 2006. Trong 12 tháng qua, công ty đã thực hiện các khoản đầu tư khác vào đất nước này, bao gồm vào JB Chemicals and Pharmaceuticals, một công ty sản xuất dược phẩm; Lenskart, nhà bán lẻ kính mắt đa kênh; Five Star, công ty cho vay dành cho các doanh nghiệp nhỏ; Reliance Jio, một nền tảng công nghệ và Reliance Retail, nhà điều hành hoạt động kinh doanh bán lẻ lớn nhất, phát triển nhanh và có lợi nhuận cao nhất của Ấn Độ.

Bảo Bảo (Theo Nikkei Asia)