Kinh tế Việt Nam có thể vượt mốc 500 tỷ USD năm 2021

21:49 07/07/2021

Nếu duy trì được tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 6 - 6,5%, nền kinh tế Việt Nam sẽ lớn hơn quy mô nền kinh tế Singapore sau 10 năm nữa, tính đến năm 2029 - 2030.

Bất chấp đại dịch Covid-19, nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng và đã vượt qua Singapore (337,5 tỷ USD) và Malaysia (336,3 tỷ USD), khẳng định vị trí vững vàng trong top 4 nền kinh tế lớn nhất ở Đông Nam Á. 

   Năm 2020, quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt khoảng 343 tỷ USD.

Tuy nhiên, không cần đến 10 năm, thực tế Việt Nam đã vượt Singapore. Năm 2020, quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt khoảng 343 tỷ USD, đứng trong top 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và đứng thứ 4 ASEAN; GDP bình quân đầu người đạt 3.521 USD đứng thứ 6 ASEAN.

Các dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng cho rằng, quy mô nền kinh tế Việt Nam năm 2021 vẫn sẽ vượt Singapore và Malaysia.

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng GDP của Việt Nam dự kiến đạt khoảng 6,6% trong năm 2021. Đây cũng là mức tăng trưởng dự báo cao nhất trong khu vực ASEAN.

Theo các chuyên gia, Việt Nam hiện vẫn giữ mức tăng trưởng kinh tế an toàn, đủ để duy trì vị trí thứ 4 về quy mô kinh tế trong khối ASEAN, sau Indonesia, Thái Lan và Philippines.

 PV