Kim Sei Young đứng trước cơ hội để soán đỉnh bảng thế giới sau CME Group Tour Championship

06:55 21/12/2020

Sau 54 hố, Kim Sei Young đạt điểm -13, soán vị trí của số một thế giới Ko Jin Young tại sự kiện hạ màn LPGA Tour 2020 ở Naples, Florida.

 

Kim Sei Young đang đứng trước cơ hội tốt để soán đỉnh bảng thế giới sau CME Group Tour Championship cuối tuần này. Ảnh: AP
Kim Sei Young đang đứng trước cơ hội tốt để soán đỉnh bảng thế giới sau CME Group Tour Championship cuối tuần này. Ảnh: AP.

Kim đứng ngay sau Ko trên bảng xếp hạng thế giới Rolex Rankings. Nhưng ở trận chung kết lớn của LPGA Tour mùa này, Kim, với vị thế đương kim vô địch, đang lợi dẫn Ko một gậy. Trước đó 18 hố, Ko dẫn Kim ở cách biệt tương tự.

Ngày 19/12, Kim chốt chặng áp chót ở mức 67 gậy, với sáu birdie và một bogey trên sân par72 của Tiburon Golf Club.

Những cú đánh của Kim Sei Young tại vòng ba CME Group Tour Championship.

Bogey duy nhất tại hố 18. Đây cũng là nơi Kim ghi birdie cách 7,6 mét rồi lên bục đăng quang năm trước. Cả vòng thứ ba, cô phát bình quân 265 yard, trúng 13 trong 14 fairway, lên green theo chuẩn (GIR) ở 15 trong 18 hố và dùng 28 cú gạt (putt). Các chỉ số chuyên môn này đều cao hơn vòng trước.

Đánh cùng nhóm với Kim, Ko ghi ba birdie và không bogey trong bảng điểm 69 gậy. Chặng này, Ko phát bình quân 268 yard, chỉ lệch một fairway, đạt GIR 14 trong 18 hố và 29 putt. Vòng trước đó, cô phát ngắn hơn 16 yard với độ chính xác tuyệt đối, GIR thấp hơn hai hố nhưng ít hơn ba putt.

Kim sinh năm 1993, hơn Ko hai tuổi. Cả hai đã bạn bè lâu năm. "Đánh cùng nhóm với cô ấy lúc nào cũng vui. Năm trước, chúng tôi cùng nhóm đấu. Tuần trước ở US Women's Open cũng thế, thử sân lẫn vòng chính. Dù thân nhau vậy, khi tranh giải, chúng tôi phải tách mối quan hệ mới được", Kim nói.

Kim có thể lên số một Rolex Rankings nếu bảo vệ được danh hiệu, đồng thời Ko một mình cán đích thứ 10 hoặc thấp hơn. Ko đang 73 tuần liên tục đứng đầu golf nữ thế giới. Và khi thắng Tour Championship, Kim ẵm cả giải "Golfer xuất sắc" và vô địch tiền thưởng cả mùa.

"Tôi đang được thời cơ thực sự thuận lợi để bội thu danh hiệu. Ngày mai mà đánh tốt thì sẽ rộng cửa", Kim tỏ vẻ lạc quan trong giải chốt mùa.

Bám theo Kim ở Tiburon cuối tuần này là 11 đấu thủ trong tầm năm gậy, tính cả Ko và Lydia Ko – chủ nhân hai major trong 15 chức vô địch LPGA Tour và từng 104 tuần đứng đầu Rolex Rankings, trong đó 85 tuần liên tục.

PV