Kiên Giang: Yêu cầu người dân tuân thủ việc đeo khẩu trang và thông điệp 5K của Bộ Y tế

09:02 07/05/2021

Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và khó lường, tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện nhiều phương án ứng phó để có thể thực hiện “mục tiêu kép” phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Theo phân loại cấp độ dịch của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Kiên Giang hiện đang ở cấp độ 2, có trường hợp bệnh xâm nhập, chưa có lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng. Từ ngày 20/02/2021 đến ngày 05/05/2021 đã có hơn 1.500 trường hợp công dân Việt Nam từ Campuchia nhập cảnh qua cửa khẩu Hà Tiên. Số lượng người nhập cảnh trong 10 ngày gần đây là trên 110 người. Tất cả các trường hợp nhập cảnh đều được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện 37 trường hợp dương tính với Covid-19 từ nước ngoài nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Đến nay đã điều trị khỏi 17 trường hợp, 20 trường hợp kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần, có 3 trường hợp tái nhiễm đang được điều trị, số còn lại được đưa ra khu cách ly tập trung để tiếp tục theo dõi.

Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 ở thành phố Hà Tiên
Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 ở thành phố Hà Tiên.

Từ đầu năm đến nay, các đơn vị chức năng đã phát hiện 45 vụ nhập cánh trái phép vào địa bàn tỉnh với 212 người (Hà Tiên 18 vụ, 49 người; Giang Thành 4 vụ, 13 người; Rạch Giả 1 vụ, 27 người; Phú Quốc 20 vụ, 114 người; Hòn Đất 1 vụ, 8 người và Châu Thành 1 vụ, 1 người). Bên cạnh đó, cũng có nhiều vụ xuất cảnh qua Campuchia trái phép bị các lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý.

Trước tình hình trên, tỉnh Kiên Giang tiếp tục thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân. Tỉnh đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh. Tỉnh kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch gắn với điều trị tốt, hạn chế thấp nhất người tử vong và thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung nhấn mạnh: Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và Kiên Giang đang đối diện với nguy cơ rất lớn về khả năng dịch Covid-19 xâm nhập và lây lan nếu không có biện pháp ứng phó kịp thời, hữu hiệu. Do đó, ông Trung đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Công điện số 541 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo Kết luận số 89 của Văn phòng Chính phủ, Chỉ thị số 05 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và công văn số 501 của UBND tỉnh. Tiến hành truy vết thần tốc các đối tượng có liên quan với các ổ dịch ở Hà Nam và một số tỉnh, thành phố khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung chỉ đạo các địa phương yêu cầu người dân tuân thủ việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại các nơi công cộng để phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời thực hiện xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo, đài và hệ thống thông tin cơ sở tiếp tục truyền thông về công tác phòng, chống dịch bệnh để người dân không chủ quan, lơ là, đề cao cảnh giác thực hiện nghiêm yêu cầu 5K. Giao Sở Y tế tổ chức tập huấn ngay cho các thành viên tổ truy vết và tổ Covid cộng đồng ở các địa phương. Khẩn trương hoàn thành tiêm vaccine đợt 1 và chuẩn bị kế hoạch cho đợt 2. Cập nhật bổ sung danh sách các địa bàn có ca nhiễm bệnh được Bộ Y tế công bố để thực hiện tốt công tác truy vết, cách ly khi có người từ vùng dịch đến tỉnh. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, tập trung hướng dẫn Trung tâm y tế các huyện, thành phố chủ động xét nghiệm cộng đồng theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các đơn vị, cơ sở trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, sân bay, bến xe, các địa điểm công cộng tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, khu du lịch, khách sạn, cơ sở lưu trú, cơ sở thờ tự của tôn giáo và các sự kiện tập trung đông người.

Ông Trung cũng yêu cầu các địa phương, căn cứ điều kiện của địa phương và tình hình dịch trên địa bàn chủ động, linh hoạt, sáng tạo áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp để thực hiện "mục tiêu kép" vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch và chịu trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền của mình để quyết định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong phòng, chống có hiệu quả dịch Covid-19. Tăng cường công tác quản lý trong các khu cách ly tập trung. Tổ chức truy vết, kiểm tra thông tin y tế dịch tễ những người về từ vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý tạm trú, tạm vắng trên địa bàn. Chủ động, sẵn sàng, đầy đủ lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm theo phương châm 4 tại chỗ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế, quốc phòng, công an đảm bảo hoạt động phòng chống dịch khẩn trương, kịp thời, tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn.

Trần Hà