Kiên Giang: Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

08:58 16/03/2021

Trước tình hình dịch Covid-19 ở một số nước giáp biên đang diễn biến hết sức phức tạp, gây ảnh hưởng trực tiếp tới nước ta, tạo nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, Tỉnh uỷ Kiên Giang vừa ra công văn về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu lãnh đạo các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục quản lý chặt chẽ việc cách ly người nhập cảnh, bảo đảm cách ly tập trung đúng theo quy định; tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong khu cách ly và từ khu cách ly ra cộng đồng. Xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch. Tăng cường năng lượng xét nghiệm, phác đồ điều trị các trường hợp dương tính Sars-CoV-2. Tăng cường lực lượng y tế trong công tác điều trị và thực hiện tốt việc điều phối trong quá trình điều trị, dồn sức tập trung cho công tác phòng, chống dịch ở thành phố Hà Tiên; quan tâm, thực hiện tốt chế độ chính sách cho các lực lượng tham gia công tác.

Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh, các cơ quan chức năng cùng các địa phương, nhất là địa bàn biên giới tiếp tục tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý theo pháp luật các trường hợp nhập cảnh trái phép. Đại tá Nguyễn Thế Anh - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Kiên Giang cho biết: "Quyết tâm và quyết liệt ngăn chặn mọi hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới của tỉnh Kiên Giang, duy trì nghiêm các chế độ trực chốt để làm tốt công tác xuất nhập cảnh đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp làm ăn qua lại biên giới để lưu thông hàng hoá theo đúng quy định và các văn bản về phòng chống dịch. Chúng tôi sẽ duy trì luân chuyển quân số để đảm bảo sức khoẻ cho bộ đội làm việc dài ngày trên tuyến biên giới. Chúng tôi sẽ phối hợp với cấp uỷ chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn làm nghiêm và bắt giữ xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu gian lận thương mại và đặc biệt là chống người thi hành công vụ".

Khu cách ly tại thành phố Hà Tiên
Khu cách ly tại thành phố Hà Tiên.

Nhằm bảo đảm tăng cường điều kiện cơ sở vật chất cho các tổ, chốt, đến nay, BÐBP tỉnh Kiên Giang đã nhanh chóng hoàn thành các chốt từ tạm lên cố định, từ cố định lên kiên cố lâu dài. Theo đó, bố trí vị trí các tổ, chốt bán kiên cố có diện tích từ 20-25m2, được làm bằng khung thép, toàn bộ mái và vách được làm bằng tôn cách nhiệt, chống nóng. Các chốt này phục vụ nơi ăn, ở, sinh hoạt cho từ 4-8 cán bộ, chiến sĩ. Ngoài diện tích ở, chốt còn tự túc vận dụng làm thêm kệ bếp nấu ăn, vườn rau xanh, khu chăn nuôi... là nơi sinh hoạt phục vụ cuộc sống bám chốt lâu dài của bộ đội.

Là 1 trong những đơn vị có đông cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, có đường biên giới trên bộ dài, có nhiều chốt chống dịch, Trung tá Phạm Quốc Tuấn - Chính trị viên đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cho rằng, hiện nay đồn biên phòng cửa khẩu Hà Tiên đang duy trì 41 chốt cố định, 4 tổ di động khép chặt trên biên giới đường bộ và đường biển. 

Chiều qua 15/3, nước ta ghi nhận thêm 3 ca mắc mới Covid-19 (BN2555-2557) là các ca bệnh được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nội, Đồng Nai, Kiên Giang. 

Trần Hà