Kiên Giang tăng cường lực lượng hỗ trợ phòng chống dịch tuyến biên giới Tây Nam

11:48 04/02/2021

Trước tình hình nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, kênh rạch trên tuyến biên giới sẽ tăng đột biến trong dịp Tết, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Kiên Giang đang dốc toàn lực để bảo vệ an toàn vùng biên giới Tây Nam.

Đại tá Nguyễn Văn Ngành, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang cho biết: Trước diễn biến mới hết sức phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trên tuyến biên giới tiếp tục duy trì nghiêm việc rà soát, quản lý chặt các khu cách ly; các chốt Dân - Quân trên tuyến biên giới. Trong đó, tăng cường quân số thực hiện nhiệm vụ quản lý 5 khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Hà Tiên; ngoài ra còn chỉ đạo Ban CHQS các huyện Giang Thành, thành phố Hà Tiên huy động gần 130 cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ tăng cường cho lực lượng Biên phòng đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới Giang Thành, Hà Tiên.

Để đảm bảo kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên tuyến biên giới, thời gian qua thành phố Hà Tiên đã “căng mình” với 100% quân số, vừa phải đảm bảo quản lý chặt tình hình người dân qua lại trên tuyến biên giới, vừa phải đảm bảo hiệu quả điều hành 5 khu cách ly tập trung trên địa bàn. Trong khi đó, tuyến biên giới Giang Thành hiện đang duy trì 28 chốt liên ngành cùng với các chống dân quân biên giới làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian qua, mặc dù quá trình kiểm soát rất chặt chẽ nhưng do quân số mỏng khiến việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, Dân quân và Công an trên các chốt gặp không ít khó khăn.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch trên tuyến biên giới Giang Thành.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch trên tuyến biên giới Giang Thành.
Toàn tuyến biên giới của tỉnh Kiên Giang đã và đang duy trì trên 80 chốt phòng, chống dịch với gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng. Hiện có 1.053 công dân vẫn đang được cách ly tập trung, sức khoẻ ổn đinh.

Xác định việc chống dịch sẽ còn lâu dài nên việc tiếp tục kiểm soát tốt các đường mòn lối mở, quản lý chặt chẽ các khu cách ly tập trung là biện pháp hiệu quả nhất giúp đảm bảo an toàn dịch bệnh ngay tại tuyến đầu. Với việc được tăng cường thêm lực lượng đã góp phần giảm tải rất lớn giúp các chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới, các khu cách ly tập trung đảm bảo quân số, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giúp người dân yên tâm vui xuân, đón Tết.

Trần Hà