Kiên Giang: Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử với các ngư dân
Trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang chỉ đạo các đơn vị tuyến biển, đảo tập trung lồng ghép tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với công tác tuyên truyền, vận động bầu cử đến ngư dân.
Kiên Giang là tỉnh có lượng ghe, tàu đánh bắt xa bờ nhiều, lực lượng lao động làm việc trên biển rất nhiều. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển, đảo, ven biển thành lập nhiều tổ công tác phối hợp địa phương tiếp nhận các loại tài liệu có liên quan đến bầu cử, bố trí nhiều thời gian đến các tàu cá, lồng bè, xóm dân cư để tuyên truyền những nội dung về bầu cử. Cán bộ, chiến sĩ giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác, thành tích của các ứng cử viên để người dân nắm và có lựa chọn để bầu ra những đại biểu có đức, có tài, đại diện cho nhân dân. Đồng thời, vận động ngư dân có đi làm xa, ra khơi đánh bắt, vào ngày 23-5 phải tranh thủ về nơi đăng ký thường trú thực hiện quyền, nghĩa vụ bầu cử của công dân.
Tại một buổi họp dân ở địa bàn, Đại úy Hồ Hữu Hồng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hòn Sơn (Kiên Hải) thông tin: “Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới, ngành chức năng đề nghị trong quá trình đánh bắt, đi lại, làm ăn… bà con thực hiện đầy đủ thông điệp 5K của Bộ Y tế là khoảng cách, khẩu trang, sát khuẩn, khai báo y tế, không tập trung đông người. Ngày 23-5-2021, đất nước và địa phương diễn ra sự kiện trọng đại là bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, bà con lưu ý trong quá trình làm ăn, lao động đến ngày đó sắp xếp thời gian về địa phương hoặc liên hệ với địa phương nơi làm ăn, lao động gần nhất để đăng ký thể hiện quyền, nghĩa vụ bầu cử của công dân. Bà con thể hiện ý chí, quyết tâm lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp,...”.
Hiện người dân trên các đảo sống chủ yếu bằng nghề nuôi cá lồng bè và đánh bắt thủy sản. Mỗi chuyến ra khơi ít nhất cũng một vài ngày, dài nhất tính bằng tháng. Riêng ngư dân nuôi cá lồng bè thì gần như ở ngoài lồng cá giữa biển, ít khi vào bờ, vì vậy các cán bộ biên phòng đến tận các bè cá, tàu, ghe của ngư dân mỗi khi cập bến để tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống dịch bệnh và thông tin liên quan đến bầu cử để ngư dân thực hiện quyền, nghĩa vụ bầu cử của mình. Ông Lê Văn Sẻo - người dân xã Lại Sơn (Kiên Hải) cho biết: “Qua nghe cán bộ biên phòng tuyên truyền, xem các tờ rơi, báo, đài, tôi biết ngày bầu cử là ngày 23-5-2021. Tôi hiểu và sẽ tham gia bầu cử đúng thời gian theo quy định. Để phòng, chống dịch COVID-19, tôi sẽ nhắc con cháu đi bầu cử phải đeo khẩu trang…”.
Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị biên phòng tuyên truyền về bầu cử còn lưu ý người dân đảm bảo các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh. Để góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp các lực lượng khác thực hiện tốt công tác tuyên truyền và đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử.
Trần Hà
Cùng chuyên mục
Bình Phước: Quyết liệt thực hiện các giải pháp để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024
Hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng - thúc đẩy 3 động lực góp phần tăng trưởng kinh tế
Chuyển đổi xanh là cơ hội để xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp hiệu quả
Bình Dương rộng cửa đón đầu tư từ doanh nghiệp Đức
Trước 30/4, Bộ Tài chính phải trình đề xuất giảm thuế VAT đến hết năm 2024
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn
-
Có nên đầu tư vàng giữa lúc thị trường đang đầy biến động?
-
Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam: Nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ sẽ giải quyết vấn đề chênh lệch cung- cầu
-
Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase: Trí tuệ nhân tạo thay đổi cuộc chơi lớn