Kiên Giang công bố phòng xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 tại TP. Hà Tiên

08:52 29/04/2021

Ngày 28/4, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ công bố thành lập phòng xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR tại thành phố Hà Tiên.

Theo đó, Tiến sĩ Hoàng Quốc Cường, Phó viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM trao Giấy chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 cho Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Phòng xét nghiệm nCoV tại Hà Tiên hoạt động dưới sự hướng dẫn của Viện Pasteur TP.HCM và CDC tỉnh Kiên Giang. Viện Pasteur TP.HCM sau đó chuyển giao kỹ thuật dần cho lực lượng y tế ở tại Hà Tiên để đội ngũ này có thể độc lập thực hiện các xét nghiệm.

Bí thư, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên Lê Quốc Anh (phải) nhận giấy chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 cho Trung tâm Y tế TP Hà Tiên
Bí thư, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên Lê Quốc Anh (phải) nhận Giấy chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 cho Trung tâm Y tế TP Hà Tiên.

Ông Cường cho biết, xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR là một trong những kỹ thuật xét nghiệm hiện đại và phổ biến nhất hiện nay, có độ chính xác cao, cho kết quả nhanh và có thể sử dụng để xét nghiệm số lượng mẫu lớn trong thời gian ngắn. Việc xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR tại Trung tâm Y tế thành phố góp phần chẩn đoán chính xác các trường hợp tiếp xúc gần với vùng dịch và ca bệnh nghi nhiễm Covid-19. Đồng thời, nâng cao năng lực xét nghiệm của Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên trong việc đáp ứng nhanh với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong thời điểm hiện nay.

TP. Hà Tiên hiện có 5 khu cách ly tập trung với khả năng tiếp nhận hơn 700 người. Từ đầu tháng 3/2020 đến giữa tháng 4/2021, Hà Tiên đã tiếp nhận cách ly trên 5.000 người, chủ yếu là người Việt đi làm ăn từ Campuchia về nước. Cùng ngày, Kiên Giang cũng bắt đầu triển khai tiêm vaccine cho các đối tượng được ưu tiên trong toàn tỉnh. Đợt này Kiên Giang được phân bổ 17.400 liều vaccine và tỉnh tiến hành tiêm cho đến ngày 5/5. Theo bác sĩ Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho biết, việc tiêm vaccine sẽ thực hiện theo chỉ đạo ưu tiên từng nhóm đối tượng từ 1-3, nhất là lực lượng trực tiếp làm công tác phòng chống dịch, những địa phương như Hà tiên, Giang Thành, Phú Quốc phân bổ lượng vaccine nhiều nhất. Với lượng vaccine này tuy không đủ cho Kiên Giang nhưng cũng đáp ứng được một phần cho đội ngũ làm công tác phòng chống dịch.

Trần Hà