Kiên Giang: Cách ly tại nhà đối với các trường hợp từ TP. HCM trở về khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

17:04 08/07/2021

Sáng 8/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị triển khai một số nội dung liên quan đến việc tiếp nhận đối với người từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương theo Công văn 5389 của Bộ Y tế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, ông Lâm Minh Thành nhấn mạnh: Khi thực hiện Công văn 5389 của Bộ Y tế thì phải có sự thống nhất và phối hợp chặt chẽ ngay từ ban đầu giữa tỉnh Kiên Giang và TP.HCM khi đưa người dân về địa phương. Giao cho ngành Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan để có kế hoạch cụ thể trong việc chuẩn bị lộ trình, phương tiện đón người dân trở về khi có chủ trương giữa hai tỉnh; đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể việc tiếp đón người dân từ TP. HCM về đến tỉnh và từ tỉnh về các địa phương. "Phải xây dựng cụ thể phương án tiếp nhận và chuyển tiếp người từ TP.HCM về tỉnh và từ tỉnh về các địa phương thật thận trọng từ lộ trình di chuyển, phương tiện đến con người, đặc biệt là phải tuân thủ nghiêm ngặt đúng theo lộ trình đã đề ra, để khi có ca dương tính sẽ kịp thời truy vết, khoanh vùng nhanh chóng, an toàn". 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Ông Thành cũng đề nghị các địa phương phải chủ động trong công tác tiếp nhận, quản lý người bị cách ly. Thống nhất chọn phương án cách ly tại nhà đối với tất cả các trường hợp từ TP.HCM trở về khi có xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Các địa phương nhanh chóng kiện toàn "Tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng" từ xã, phường, ấp, khu phố,… để theo dõi, giám sát việc cách ly tại nhà của người dân. Giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xây dựng phương án, kế hoạch hướng dẫn về việc lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy trình, quy định của y tế, trong đó phải chuẩn bị đủ sinh phẩm, trang thiết bị y tế cho các lực lượng làm nhiệm vụ. Các khu làm dịch vụ lấy mẫu phải đảm bảo khu cách ly riêng để không ảnh hưởng đến các cơ quan khác. Ngành Công thương phải quan tâm theo dõi, chuẩn bị tốt các nhu yếu phẩm đảm bảo điều kiện sinh hoạt thiết yếu của người trong lúc bình thường cũng như có dịch. Ngoài ra, ông Thành còn thống nhất với các địa phương nếu có khu nhà nghỉ, khách sạn vận động được thành khu cách ly đủ điều kiện thì báo cáo thành lập theo thẩm quyền.

Đối với các chốt kiểm soát liên ngành, cần tăng cường thêm nhân lực, có ê kíp rõ ràng luân phiên, đặc biệt tăng cường thêm đội ngũ tình nguyện viên để đảm đương công việc tốt hơn. Các thành viên làm nhiệm vụ tại các chốt phải thực hiện nghiêm công tác bảo đảm an toàn, trang bị các phương tiện vật tư y tế, đảm bảo an toàn cho các thành viên làm nhiệm vụ chốt. "Sau khi UBND tỉnh hoàn thiện và ban hành các Công văn, đề nghị các địa phương quán triệt thực hiện nghiêm túc, tuyên truyền đến người dân kịp thời, nhanh chóng để nắm bắt thông tin tránh tình trạng người dân hoang mang, lo lắng", Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, ông Lâm Minh Thành nhấn mạnh.

Mai Hương