Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Phú Quốc

09:53 24/04/2021

Vừa qua, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lâm Minh Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Phú Quốc.

Theo đó, đoàn đã đến kiểm tra trực tiếp tại cảng cá Gành Dầu và cảng An Thới. Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới, thời gian qua, đơn vị tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện các trường hợp xâm nhập địa bàn bằng đường biển mà không xin phép, không khai báo y tế, trốn về nước trên các phương tiện hoạt động trên biển. Ngày 26-1-2021, tổ công tác của đơn vị tiến hành kiểm tra tàu VL-15169, phát hiện 6 người đi từ cảng Ream (Vương quốc Campuchia) về Bãi Đầm, xã Dương Tơ (TP. Phú Quốc). Đơn vị phối hợp Trung tâm Y tế TP. Phú Quốc đưa 6 người trên tàu VL-15169 đi cách ly, sau đó xử phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Phú Quốc
Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Phú Quốc.

Khoảng 22 giờ ngày 14/3/2021, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới tuần tra, kiểm soát, phát hiện tàu kéo không có số hiệu từ Bãi Xếp, phường An Thới đi về hướng Campuchia. Tổ công tác phát tín hiệu yêu cầu tàu kéo dừng lại để kiểm tra nhưng tàu kéo vẫn tiếp tục bỏ chạy. Sau truy đuổi, tổ công tác đã tiếp cận và yêu cầu tàu kéo dừng lại. Qua kiểm tra, tổ phát hiện trên tàu kéo có 23 người quốc tịch Việt Nam, giới tính nam, trong đó 2 người làm việc trên tàu kéo, còn 21 người đi làm thuê. Qua điều tra xác minh, đơn vị đã khởi tố vụ án, bàn giao 5 đối tượng bao gồm chủ tàu (không đi trên tàu kéo) cho Công an tỉnh tiếp tục điều tra; 19 đối tượng còn lại, đơn vị ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng/người. Lúc 2 giờ ngày 20/4/2021, tổ công tác của đơn vị phát hiện 5 đối tượng nữ tại khu vực cảng An Thới có biểu hiện lạ. Qua đấu tranh, khai thác, đối tượng khai nhận vừa được 1 tàu đánh cá đưa lên khu vực cảng An Thới. Đơn vị đã phối hợp lực lượng công an và Trung tâm Y tế TP. Phú Quốc tổ chức cách ly ngay để tiến hành các biện pháp xét nghiệm; sau đó tiếp tục xác minh làm rõ và đề xuất xử lý.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lâm Minh Thành cho biết tình hình dịch bệnh COVID-19 thời gian tới vẫn còn khó khăn. Ông Thành đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và gia súc, gia cầm TP. Phú Quốc tiếp tục thực hiện nghiêm túc kết luận cuộc họp gần nhất của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, yêu cầu thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cộng đồng dân cư tăng cường thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế. Ông Lâm Minh Thành nhấn mạnh tổ chức tuyên truyền lưu động rất quan trọng nên cần quan tâm thực hiện tốt để mọi người dân hiểu được tình hình dịch bệnh COVID-19, từ đó nâng cao cảnh giác, ý thức trong phòng, chống dịch bệnh. Ông Thành cũng đề nghị lực lượng chức năng tăng cường công tác nghiệp vụ, nhất là thực hiện biện pháp bằng tai, mắt của cả hệ thống chính trị; Các xã, phường vào cuộc mạnh mẽ hơn vận động nhân dân phát hiện, tố giác những trường hợp nhập cảnh trái phép; Đề nghị thành phố đảm bảo trang bị đầy đủ các trang, thiết bị y tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, trực sẵn sàng chiến đấu.

Trần Hà