Khu Du lịch Văn hóa Phương Nam được công nhận là Di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh
Ngày 19/4/2021, tại Khu Du lịch Văn hoá Phương Nam (huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) đã diễn ra Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh và một số danh hiệu khác.
Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Hạnh - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xưa và Nay, cơ quan của Hội Khoa học lịch sử Việt Nam và Ban Cố vấn đền thờ Nam Phương Linh Từ; Luật gia Nguyễn Mạnh Quí - Thường trực Hội đồng xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam; ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; ông Đặng Phước Thành - Chủ tịch HĐQT Vinasun Corporation, Chủ đầu tư Khu Du lịch Văn hóa Phương Nam; ông Lê Ngọc Vũ - Giám đốc Công ty Du lịch Văn hóa Phương Nam và đại diện lãnh đạo các cấp, sở ban ngành có liên quan.
Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, qua những cơ sở vật chất hiện hữu cùng hình ảnh, cung cách và giá trị nhân văn sâu sắc trong hoạt động cốt lõi của mình, Khu du lịch Văn hóa Phương Nam được đánh giá, xác định là nơi có nhiều dấu ấn đáng được trân trọng, ghi nhận và tôn vinh.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Đặng Thành Được - Ban quý tế Đặng Tộc chia sẻ: “Khu Du lịch Văn hoá Phương Nam (KDLVHPN) ra đời nhằm thể hiện lòng tri ân đối với những bậc tiền nhân đã có công với vùng đất Nam Bộ nói chung và tổ tiên dòng họ Đặng nói riêng. Đó là một việc làm thể hiện tính nhân văn sâu sắc “như chim có tổ người có tông”. Từ những giá trị tri ân, nhớ về nguồn cội sẽ tạo nên động lực hun đúc ý chí, tinh thần và niềm tin của thế hệ hôm nay phải sống xứng đáng để tiếp nối sự nghiệp của tổ tiên đời trước để lại, không ngừng học tập, ra sức dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp”.
Theo ông Lê Ngọc Vũ – Giám đốc Khu du lịch Văn hóa Phương Nam: Khu Du lịch Văn hóa Phương Nam tọa lạc tại xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò được khởi công xây dựng vào ngày 30/10/2009, với diện tích ban đầu là 5 ha, hiện nay đã mở rộng lên trên 30 ha.
Quần thể này gồm các khối nhà gỗ, kiểu kiến trúc nhà rường truyền thống, cách tân theo phong cách Nam bộ. Công trình hoàn thành và khánh thành giai đoạn 1 vào ngày 26/4/2015 (nhằm ngày mùng 8/3 âm lịch - ngày giỗ hội hằng năm các nhân vật lịch sử đất phương Nam và Giỗ tổ Thủy sư Đô đốc Đặng Nhân Cẩm).
Đây là một quần thể công trình văn hóa – tâm linh phụng thờ các vị tiền nhân, trong đó có tổ tiên họ Đặng đã góp công khai phá ra vùng đất này. Hằng năm, nơi đây đón từ 200.000 - 300.000 lượt người đến tham quan, trải nghiệm, đặc biệt vào những dịp lễ, tết.
Việc được công nhận là di tích lịch sử, văn hoá cấp tỉnh là sự kiện quan trọng, góp phần bảo vệ và phát huy giá trị, thu hút ngày càng nhiều du khách thập phương đến tham quan, khám phá, trải nghiệm tại Khu Du lịch Văn hoá Phương Nam.
Với tâm thế luôn tạo ra những mô hình mới, sản phẩm mới theo tiêu chí Hay - mới – lạ và độc đáo để phục vụ du khách ngày càng phong phú và hấp dẫn, từ những tư duy sáng tạo đó đã dẫn đến việc làm cụ thể, Khu du lịch Văn hóa Phương Nam đã đạt tới những kỷ lục Việt Nam. Dịp này, Khu Du lịch Văn hóa Phương Nam đã đón nhận 2 kỷ lục do Tổ chức kỷ lục Việt Nam công bố gồm: Con đường nón lá dài nhất Việt Nam và Mô hình đòn bánh tét lớn chứa số lượng bánh tét nhỏ nhiều nhất để phục vụ du khách dịp Tết Nguyên đán.
Tiến Sang - Văn Lịch
Cùng chuyên mục
Khánh Hòa: Chương trình Gala dinner chào mừng Liên hoan phim “Cánh diều năm 2021”
Top 25 Hoa khôi Sông Vàm 2022 duyên dáng cùng áo bà ba quảng bá du lịch tỉnh Long An
An Giang và Đắk Lắk quảng bá Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên
Lê Khánh Linh - Người đẹp thứ nhất xứ Tuyên 2022 dành toàn bộ giải thưởng giúp đỡ trẻ em nghèo
Xem tranh Đặng Mậu Tựu, “A! Ngày xưa” đây rồi…
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn
-
Có nên đầu tư vàng giữa lúc thị trường đang đầy biến động?
-
Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam: Nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ sẽ giải quyết vấn đề chênh lệch cung- cầu
-
Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase: Trí tuệ nhân tạo thay đổi cuộc chơi lớn