Không chỉ Elon Musk, những tỷ phú thế giới này cũng đều tiết lộ mắc phải triệu chứng Asperger
Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk từng tiết lộ rằng ông mắc phải hội chứng Asperger trong đoạn dẫn mở đầu khi dẫn chương trình Saturday Night Live, nhưng ông không phải là tỷ phú đầu tiên từng tiết lộ mình bị mắc hội chứng này.
Hội chứng Asperger (tiếng Anh: Asperger syndrome (AS), hay Asperger's) là một triệu chứng rối loạn phát triển thần kinh đặc trưng bởi những khó khăn đáng kể trong tương tác xã hội và giao tiếp phi ngôn ngữ, cùng với các kiểu hành vi và sở thích bị hạn chế và lặp đi lặp lại. Đây là một chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD) nhưng khác với các ASD khác bởi ngôn ngữ và trí thông minh tương đối không bị suy giảm.
Đây là một triệu chứng đã từng chứng kiến ở các tỷ phú trên thế giới không chỉ riêng Elon Musk. Vị tỷ phú đồng thời là người sáng lập công ty quản lý đầu tư - Bill Gross tiết lộ vào năm 2019, ông cũng đã được chẩn đoán mắc bệnh Asperger, ông nói với Bloomberg rằng ông tin rằng tình trạng này khiến ông trở thành một nhà đầu tư tốt hơn: “Nó cho phép bạn tập trung vào những thứ dài hạn hơn mà không bị lẫn lộn chi tiết, ”Gross nói.
Gross, được Forbes ước tính trị giá khoảng 1,5 tỷ USD , cũng cho biết chẩn đoán này có thể giải thích cho việc ông ấy hay gặp khó khăn khi duy trì giao tiếp bằng mắt.
Richard Branson, được Forbes ước tính có khối tài sản 4,2 tỷ đô la , đã tiết lộ về chứng khó đọc trong một bài đăng trên blog của ôngnăm 2018. Trên blog viết rằng khi còn nhỏ, ông bị nhà trường cho là “lười biếng và ngu ngốc" vì chứng khó đọc của mình, ông cho rằng "chứng khó đọc thể hiện một sự khác biệt trong suy nghĩ và cách sáng tạo khác lạ so với mọi người". Branson cho biết thêm rằng tình trạng này khiến ông ta giàu trí tưởng tượng hơn.
Charles Schwab, người thành lập công ty môi giới lớn nhất nước Mỹ và có khối tài sản ước tính 11,4 tỷ USD , cũng gặp khó khăn suốt đời khi đọc và viết vì mắc chứng khó đọc.
Cuối cùng chính là người sáng lập Ikea - Ingvar Kamprad, được Forbes ước tính nắm giữ khối tài sản trị giá 28 tỷ USD từ năm 2005 đến năm 2010, đã mắc chứng khó đọc và thậm chí quyết định đặt cho các sản phẩm của Ikea những cái tên Thụy Điển riêng biệt của chúng vì chẩn đoán của ông khiến việc làm việc với số lượng hàng tồn kho trở nên khó khăn đối với ông.
Bảo Bảo(Theo Forbes)
Cùng chuyên mục
François Pinault: Từ cậu bé nghèo bị chê cười đến ông trùm thời trang thế giới
Nam sinh sở hữu tài sản 42.500 tỷ sau 5 năm khởi nghiệp
Vợ chồng ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề cử vào Hội đồng quản trị Sasco
Chân dung “người đàn bà thép” của Luxshare Precision
Hành trình trở thành tỷ phú thế giới của cựu CEO Microsoft Steve Ballmer
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn
-
Có nên đầu tư vàng giữa lúc thị trường đang đầy biến động?
-
Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam: Nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ sẽ giải quyết vấn đề chênh lệch cung- cầu
-
Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase: Trí tuệ nhân tạo thay đổi cuộc chơi lớn