Khánh Hòa: Từ tháng 11/2021 đến ngày 23-1-2022 đón 7.000 khách du lịch quốc tế

13:32 25/01/2022

Chiều 24-1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tổ chức hội thảo đánh giá về chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế và đề xuất phương án, lộ trình mở cửa hoạt động du lịch quốc tế theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng chủ trị hội thảo. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp du lịch đã tập trung thảo luận về kết quả triển khai chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế giai đoạn 1; đồng thời phân tích những khó khăn, hạn chế, khả năng thích ứng của du lịch Việt Nam sau thời gian thực hiện thí điểm; từ đó làm căn cứ để Bộ VH-TT-DL đề xuất Chính phủ tiếp tục triển khai lộ trình và giải pháp mở cửa hoạt động du lịch quốc tế an toàn, hiệu quả. 

Ảnh minh họa

 Du khách Nga đến Khánh Hòa. Ảnh minh họa. Ảnh: Lê Xưa. 

Theo báo cáo của Bộ VH-TT-DL, từ tháng 11-2021, Việt Nam đã thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói, thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế tại các khu vực, cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại 3 địa phương. Tính đến ngày 23-1-2022, cả nước đã đón 8.500 khách du lịch quốc tế đến 3 địa phương, gồm: Phú Quốc 1.282 khách, Khánh Hòa 7.000 khách, Quảng Nam đón 239 khách. Khách du lịch chủ yếu đến từ các nước: Liên bang Nga, Uzbekistan, Kazakhstan, Hàn Quốc, Singapore, Anh, Hoa Kỳ, Canada… Đến nay, đã có 16 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 82 cơ sở lưu trú du lịch, 28 khu, điểm tham quan vui chơi giải trí, dịch vụ, 8 điểm mua sắm, 48 đơn vị vận chuyển tại 5 địa phương đã đăng ký và được lựa chọn tham gia đón khách. Trong quá trình triển khai thí điểm, đã có 27 trường hợp xét nghiệm dương tính với Covid-19, trong đó chỉ có 1 trường hợp phải điều trị tại cơ sở y tế, các trường hợp còn lại không có triệu chứng, được cách ly theo dõi tại khách sạn và có kết quả âm tính 3 - 5 ngày. Khách du lịch quốc tế tham gia chương trình thí điểm đều có phản hồi tích cực khi được trải nghiệm các loại hình du lịch thể thao, giải trí sôi động, hấp dẫn, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng tại những điểm đến nổi tiếng của Việt Nam. 

Được biết, theo lộ trình, dự kiến, từ nay đến 30-4-2022, Việt Nam sẽ tiếp tục chương trình thí điểm giai đoạn 2; từ ngày 1-5 sẽ mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế, đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và đưa khách đi du lịch nước ngoài qua tất cả các cửa khẩu quốc tế trong bối cảnh bình thường mới.

Nguyễn Xuân (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa)