Khánh Hòa: Tổ chức đêm gala Dinner với chủ đề “Nha Trang Biển gọi”

15:18 12/04/2021

Đến dự có các ông: Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quý Phương - Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch.

Ông Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (thứ 4 từ trái sang) và đoàn famtrip tham quan tại Làng nghề Trường Sơn.
Ông Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (thứ 4 từ trái sang) và đoàn famtrip tham quan tại làng nghề Trường Sơn.

Sau khi đón đoàn famtrip “Nha Trang Biển gọi” khảo sát du lịch tại Khánh Hòa  vào  chiều 8/4/2021, UBND tỉnh và Sở Du lịch Khánh Hòa đã tổ chức cho đoàn đi thăm làng nghề Trường Sơn (TP. Nha Trang), du ngoạn biển đêm trên Vịnh Nha Trang bằng du thuyền Sealife, tham quan Khu di tích Am Chúa (huyện Diên Khánh), khảo sát, trải nghiệm Công viên Kong Forest (huyện Cam lâm), Khu nghỉ dưỡng Suối khoáng nóng I-Resort Nha Trang, làng yến Mai Sinh, Khu du lịch Hòn Tằm, Khu du lịch đảo yến Đông Tằm... Tối 10/4/2021 tại khách sạn TTC Nha Trang, Sở Du lịch Khánh Hoà tổ chức đêm gala Dinner với chủ đề “Nha Trang Biển gọi”. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hữu Hoàng đánh giá, đây là cơ hội để kết nối, mở rộng mối quan hệ hợp tác kinh doanh lâu dài cùng phát triển giữa các doanh nghiệp du lịch của tỉnh Khánh Hòa với các doanh nghiệp du lịch trong cả nước. Đồng thời hy vọng qua đợt khảo sát này, các thành viên của đoàn famtrip sẽ hiểu thêm về vùng đất Nha Trang - Khánh Hòa, có thêm nhiều thông tin về các điểm đến, các sản phẩm dịch vụ, kết nối được các doanh nghiệp du lịch để xây dựng các chương trình tour, tuyến hấp dẫn đưa du khách đến với Nha Trang - Khánh Hòa... 

Lãnh đạo các đơn vị ký kết liên kết.
Lãnh đạo các đơn vị ký kết liên kết.

Tại chương trình, Ban Tổ chức giới thiệu đến các đại biểu và đoàn famtrip “Nha Trang Biển gọi” những điểm đến mới, hấp dẫn của du lịch Khánh Hòa; các gói, tour du lịch thuộc chương trình kích cầu du lịch của tỉnh trong năm 2021. Nhân dịp này, Hội Lữ hành tỉnh và Hội Khách sạn tỉnh đã thảo luận và ký kết bản ghi nhớ hợp tác với 12 hội, hiệp hội, câu lạc bộ du lịch của các địa phương khác trong nước về phối hợp giới thiệu điểm đến, quảng bá xúc tiến các sản phẩm, dịch vụ du lịch. 

Ông Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (đứng giữa) tặng hoa và quà lưu niệm cho các đơn vị, doanh nghiệp tham gia đoàn famtrip.
Ông Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (đứng giữa) tặng hoa và quà lưu niệm cho các đơn vị, doanh nghiệp tham gia đoàn famtrip.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Quý Phương đánh giá, chương trình của đoàn famtrip “Nha Trang Biển gọi” đợt này là một hoạt động rất ý nghĩa và hiệu quả trong khuôn khổ chương trình quảng bá, kích cầu du lịch của tỉnh Khánh Hòa trong năm 2021. Vụ trưởng Vụ Lữ hành cũng đề nghị thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tiếp tục quan tâm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp du lịch trong quá trình phục hồi và phát triển. Ông cho biết, Tổng cục Du lịch luôn sẵn sàng đồng hành với Khánh Hòa và các địa phương khác trong phát triển du lịch, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh...  

Ông Nguyễn Quý Phương - Vụ Trưởng Vụ lữ hành, Tổng cục Du lịch (thứ 3 từ trái sang) tặng hoa cho các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ cho chương trình famtrip.
Ông Nguyễn Quý Phương - Vụ Trưởng Vụ lữ hành, Tổng cục Du lịch (thứ 3 từ trái sang) tặng hoa cho các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ cho chương trình famtrip.

Tại chương trình, ông Lê Hữu Hoàng cho biết, thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa sẽ luôn quan tâm hỗ trợ, đồng hành tiếp sức cùng các doanh nghiệp du lịch thực hiện hiệu quả, thành công các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch đề ra; tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 gắn với đảm bảo an toàn cho khách du lịch và người dân, không để bất cứ cơ hội nào cho dịch lây lan, nguy cơ bùng phát trở lại trong cộng đồng trên địa bàn Khánh Hòa. Xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động thu hút khách du lịch với mục tiêu, cách làm rõ ràng, hiệu quả, trong đó, chú trọng công tác quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch của địa phương; triển khai các chương trình kích cầu, khuyến mãi, xây dựng các các gói ưu đãi; tiếp tục nghiên cứu, triển khai những giải pháp nâng cao chất lượng, làm mới sản phẩm du lịch, tung ra nhiều sản phẩm mới, độc đáo nhằm tăng sự hài lòng cho du khách, từng bước hoàn thiện chất lượng chuỗi cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng bày tỏ mong muốn các đơn vị, doanh nghiệp trong đoàn famtrip và các doanh nghiệp lữ hành trên cả nước tham gia xây dựng, kết nối sản phẩm du lịch, hợp tác kinh doanh với các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh, đặc biệt là việc giới thiệu quảng bá, đưa khách du lịch đến Khánh Hòa.

Nguyễn Xuân (theo cổng thông tin điện tử Khánh Hòa)